Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ làm sạch dữ liệu đất đai để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

16:24, 06/08/2026

Cụ thể, các đối tượng giả danh cán bộ địa chính hoặc Công an gọi điện, nhắn tin cho người dân với lý do thông tin thửa đất bị sai lệch, thiếu hoặc trùng lặp, từ đó yêu cầu thực hiện các thủ tục “làm sạch”, “làm giàu” dữ liệu. Các đối tượng gửi văn bản, giấy mời giả có dấu đỏ qua mạng, yêu cầu người dân cung cấp thông tin căn cước công dân, sổ đỏ hoặc truy cập đường dẫn để cập nhật dữ liệu.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người dân: Cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Gửi hình ảnh giấy tờ hoặc xác thực thông tin qua điện thoại, Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội; Truy cập vào các đường link hoặc quét mã QR để cập nhật dữ liệu đất đai; Tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo có giao diện giống ứng dụng của cơ quan nhà nước.

Các ứng dụng này có thể chứa mã độc, giúp đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng điện tử và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo, các cơ quan chức năng đề nghị người dân thực hiện nghiêm các nguyên tắc sau:

Không làm việc qua điện thoại đối với các yêu cầu cập nhật, xác minh hoặc "làm sạch", "làm giàu" dữ liệu đất đai. Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật, gửi ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xác thực hồ sơ qua điện thoại;

Không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội; Không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc hình ảnh giấy tờ đất đai cho người lạ trên môi trường mạng.

Chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play hoặc App Store; tuyệt đối không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi điện hoặc gửi đường link.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc giấy mời có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn và kết thúc cuộc gọi ngay.

Cần chủ động liên hệ hoặc đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã/phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Công an để xác minh thông tin.

Trường hợp nghi ngờ điện thoại đã bị cài đặt ứng dụng giả mạo, bị đánh cắp thông tin hoặc có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là người cao tuổi, không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn, giấy mời hoặc văn bản giả mạo.

Mọi thông tin liên quan chiến dịch đều được Ủy ban nhân dân cấp xã/phường thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở và thông qua Trưởng thôn.

Người dân chỉ làm việc với các tổ công tác được Ủy ban nhân dân cấp xã phân công theo đúng kế hoạch.

Khi có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương hoặc Công an để được hướng dẫn, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phạt tù đối tượng “phá hoại chính sách đoàn kết” ở Đắk Lắk
Ngày 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Y Nuen Ayun sinh năm 1967, trú tại buôn Quăn B, xã Ea Phê về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.
06/08/2026
Khởi tố hai đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh sau khi phát hiện hàng nghìn gói thuốc Đông y pha trộn thuốc tân dược để bán ra thị trường.
06/08/2026
An Giang: Khởi tố vụ gạo không rõ nguồn gốc đóng gói nhãn hiệu ST25
Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án ‘‘Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp’’ theo Điều 226 và tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
06/08/2026
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng, nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn
Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau gần 9 năm kiên trì xác minh, truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng.
06/08/2026