Công an đang truy nã hai đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

08:29, 14/08/2026

Hai đối tượng đều có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hiện chưa rõ tung tích và đang bị cơ quan Công an truy nã.

Hiếu (bìa trái) và Tuấn bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Gia Lai

Ngày 13-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang truy bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1993, trú tại xã Ia Hiao) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, chiều 14.9.2023, Tuấn đến nhà anh T.C.Đ. (SN 2002, trú tại xã Ia Hiao) thuê xe ô tô tự lái với giá 700.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, đến hẹn trả xe, Tuấn không trả xe theo hợp đồng mà mang chiếc ô tô trên đi cầm cố cho bà T.T.B. (SN 1958, trú tại xã Ia Rsai) để lấy 120 triệu đồng.

Ngày 22.9.2023, Tuấn tiếp tục đến nhà anh T.H.C. (SN 1994, trú tại phường Ayun Pa) hỏi thuê ô tô tự lái. Tuấn thuê chiếc xe của anh C. với giá 700.000 đồng/ngày. Đến ngày hẹn trả xe, anh C. gọi điện nhiều lần cho Tuấn nhưng không liên lạc được. Khi đến nhà tìm, anh C. cũng không thấy Tuấn.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Bùi Văn Tuấn, đồng thời thu hồi 2 chiếc ô tô, trả lại cho bị hại.

Tháng 7.2026, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tại tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: nhân viên ngân hàng).

Hiếu bị tố giác do đã vay 600 triệu đồng của một đồng nghiệp để “đáo hạn ngân hàng” và hẹn hoàn trả sau 3 ngày. Do tin tưởng vào mối quan hệ đồng nghiệp, người này đã chuyển tiền cho Hiếu qua tài khoản ngân hàng và thỏa thuận lãi suất.

Sau đó, khi được yêu cầu trả tiền, Hiếu lấy lý do hồ sơ bị trục trặc, ngân hàng chưa giải ngân nên chưa có tiền để trả. Tiếp đó, đối tượng tìm cách bỏ trốn, cắt đứt liên lạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Hiếu về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, Hiếu đã bỏ trốn và hiện không rõ bị can đang ở đâu. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và áp giải đối tượng bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cá nhân đưa người đi cấp cứu vì tai nạn giao thông được hỗ trợ 5 triệu đồng
Từ ngày 1-9-2026, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có nội dung chi tiền cho nạn nhân, người cứu chữa sẽ được triển khai.
14/08/2026
Công an làm việc với người dùng AI tạo ảnh sai sự thật vụ chùa Bầu
Người phụ nữ đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI, sai sự thật liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bầu đã bị Công an mời làm việc.
14/08/2026
Bắt quả tang 8 người trong sới bầu cua, thu giữ gần nửa tỉ đồng
Công an tỉnh vừa bắt quả tang 8 người liên quan một sới bạc tổ chức xóc bầu cua, thu giữ hàng trăm triệu đồng.
14/08/2026
Khánh Hòa truy tìm người nhận 660 triệu đồng để sắp xếp suất đấu thầu quản lý chợ
Công an tỉnh phát thông báo truy tìm đối tượng nhận đấu thầu quản lý chợ để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14/08/2026