Bà trùm Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận lừa đảo chạy bệnh án tâm thần

10:29, 30/09/2026

Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận nhiều nội dung truy tố, trong đó bị cáo cho rằng không lừa đảo tiền tỉ của 2 người phụ nữ để chạy bệnh án tâm thần.

Phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Ảnh: Việt Phương

Chiều 29-9, xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (PYTTTW), chủ tọa thẩm vấn Nguyễn Thị Mai Anh về các hành vi "Đưa hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ".

Cơ quan công tố cho rằng, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện PYTTTW, Mai Anh đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Nhờ vậy, “bà trùm” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho Lê Văn Đông - cùng ở viện thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị. Mai Anh còn được nhóm cán bộ ở Viện tạo điều kiện tự do ra vào viện trái pháp luật.

Trước tòa, Mai Anh phủ nhận việc đưa hối lộ để được ở phòng bệnh có điều hòa. Bị cáo cho rằng, phòng bệnh nhân ở Viện PYTTTW đều có điều hòa rồi.

Đối với xác định của cơ quan công tố về việc lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng "chạy" bệnh án tâm thần, Mai Anh cũng phủ nhận.

Cơ quan chức năng xác định, Mai Anh nói dối với 2 người phụ nữ về việc có thể tác động các cơ quan, người tiến hành tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho chồng và con của họ được đi giám định tâm thần, nhận kết luận bị bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Khai tại tòa, Mai Anh cho rằng, khi được 2 người phụ nữ nhờ lo giám định tâm thần, bị cáo nhận lời giúp với điều kiện phải có đủ giấy tờ. Khi đó 2 người phụ nữ cứ đưa tiền, bị cáo cũng chưa làm được gì để giúp họ thì bị bắt .

“Bà trùm” cho rằng, vì vậy không thể cáo buộc bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước lời khai của bị cáo, thành viên Hội đồng xét xử cho hay, bị cáo không có chức năng giám định tâm thần mà vẫn nhận lời giúp người ta.

Theo lời khai của Mai Anh, bị cáo đã đưa cho vợ bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện PYTTTW số tiền 200 triệu đồng (sau mới biết là bị thiếu 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng); đưa cho bị cáo Nguyễn Đức Hinh - cựu điều dưỡng tại Viện PYTTTW số tiền 100 triệu đồng để nhờ giám định tâm thần cho các bị can.

Tiếp đó, Mai Anh cho rằng, có nhiều bệnh nhân bản thân bị cáo không biết là ai.

Vẫn theo lời khai của “bà trùm”, bị cáo đã ép các bảo vệ Viện PYTTTW phải nhận tiền của mình để cho vợ chồng bị cáo được tự do ra vào tùy ý.

Trong khi đó, tại buổi thẩm vấn chiều cùng ngày, Lê Văn Đông - bạn trai của Mai Anh, khai trốn khỏi viện qua các xe chở cơm, xe của người thân bệnh nhân.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Công an Lâm Đồng truy tìm 6 người liên quan vụ đánh bạc qua livestream
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo truy tìm 6 cá nhân liên quan vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bằng hình thức chơi lô tô qua livestream.
30/09/2026
Đừng để hình thành những "tụ điểm" trên mạng xã hội
Những hội nhóm “ghét bố mẹ”, “toxic parents”, (có bố mẹ không tốt), “muốn rời khỏi gia đình”… trên mạng xã hội đang trở thành nơi người trẻ tìm kiếm sự đồng cảm. Điều nguy hiểm là những nhóm này có nguy cơ khiến cảm xúc tiêu cực được cộng hưởng và mâu thuẫn gia đình bị đẩy xa hơn.
30/09/2026
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, tổ chức thi hành và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Sáng 29-9, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 250/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 124 điểm cầu tại UBND xã, phường.
29/09/2026
Dùng gạch ném vào đầu người đang xô xát đánh nhau trước cửa nhà, lĩnh 7 năm tù về tội Giết người
Chiều 29-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cấn Duy Bình, sinh năm 1990, trú tại thôn 6, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang về tội Giết người.
29/09/2026