Quen qua Zalo, người phụ nữ bị lừa 1,1 tỉ đồng
Tự nhận là nhân viên ngân hàng, hứa giúp gửi tiết kiệm với lãi suất cao rồi làm giả sổ tiết kiệm để lừa người phụ nữ 1,1 tỉ đồng.
![]() |
| Vũ Ngọc Cường tự nhận là nhân viên ngân hàng, lừa đảo hứa giúp gửi tiết kiệm với lãi suất cao tại phiên tòa ngày 7.9. Ảnh: Tiến Tuyến |
Ngày 7-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt Vũ Ngọc Cường (SN 1993, trú xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) tổng cộng 17 năm 6 tháng tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 2.2021, Cường từng bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình (cũ) tuyên phạt 27 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt, Cường tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, Cường khai không có việc làm ổn định. Tháng 9.2023, bị cáo quen chị Phan Thị O. (SN 1976, trú Hà Nội) qua nhóm Zalo “Chém gió xả xì tress”.
Trong quá trình tham gia các buổi gặp mặt, ăn uống của nhóm, Cường nhận thấy chị O. có điều kiện kinh tế và đang có nhu cầu gửi tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Cường tự giới thiệu là nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội và có thể xin mức lãi suất tiền gửi cao hơn bình thường. Theo lời bị cáo, lãi suất khi đó khoảng hơn 5%/năm, nhưng Cường nói có thể xin “sếp” duyệt mức 7,4%/năm.
Tin tưởng Cường, chị O. đồng ý gửi tiền. Bị cáo hướng dẫn chị mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền vào tài khoản này, Cường sẽ chuyển sang sổ tiết kiệm và giao sổ tận tay, chị O. không cần đến ngân hàng.
Để kiểm soát tài khoản, Cường tự làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho chị O. trên điện thoại của mình nhưng sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký dịch vụ Internet Banking, nhận mã OTP và thông báo biến động số dư. Việc này được Cường che giấu với chị O.
Mỗi lần chị O. chuyển tiền, Cường thuê người làm giả sổ tiết kiệm với mức lãi suất do bị cáo tự đưa ra rồi mang đến giao cho chị tại nhà hoặc nơi làm việc.
Cáo trạng xác định, từ ngày 10.11 đến 29.12.2023, chị O. đã 4 lần chuyển tổng cộng 3,2 tỉ đồng vào tài khoản do Cường mở hộ. Sau đó, Cường chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản của mình tại một ngân hàng khác để sử dụng cá nhân.
Có lần chị O. yêu cầu Cường cài ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để theo dõi số dư. Lo sợ hành vi bị phát hiện, Cường nói dối rằng ứng dụng chưa áp dụng đối với trường hợp gửi số tiền lớn như của chị.
Sau đó, chị O. tự tải ứng dụng ngân hàng và được yêu cầu nhập mật khẩu. Nghi ngờ bị lừa, chị mang các sổ tiết kiệm đến phòng giao dịch kiểm tra. Kết quả, 6 sổ tiết kiệm đều không tồn tại trên hệ thống ngân hàng, tài khoản cũng không có tiền.
Ngoài số tiền 3,2 tỉ đồng, Cường còn vay của chị O. 797 triệu đồng. Sau khi phát hiện bị chiếm đoạt tiền và yêu cầu hoàn trả, Cường trả được 2,1 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng.
Khi phát hiện vụ việc làm giả sổ tiết kiệm để lừa khách hàng, ngày 13-5-2025, ngân hàng đã chủ động trình báo cơ quan Công an để xử lý theo quy định.











Ý kiến bạn đọc