Cảnh báo nguy cơ tai nạn khi học sinh độ xe đạp điện tăng tốc

08:29, 08/10/2026

Việc tự ý thay bình điện, can thiệp các bộ phận của xe đạp điện để tăng tốc có thể khiến học sinh đối mặt nguy cơ tai nạn, chập điện, cháy.

CSGT TPHCM cảnh báo nguy cơ tai nạn từ xe đạp điện độ chế. Ảnh: PC08.

Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông từ tình trạng độ, chế xe đạp điện, đặc biệt đối với phương tiện được học sinh sử dụng để đến trường.

Theo Phòng CSGT, xe đạp điện ngày càng trở thành phương tiện quen thuộc của học sinh. Tuy nhiên, một bộ phận người sử dụng tự ý thay đổi bình điện, can thiệp vào các bộ phận của xe nhằm tăng tốc độ.

Việc thay đổi kết cấu, tính năng vận hành của phương tiện có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, nhất là khi người điều khiển thiếu kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách và xử lý tình huống.

Khi lưu thông trên đường, nếu bất ngờ gặp người đi bộ sang đường, phương tiện phía trước giảm tốc, chuyển hướng hoặc xuất hiện chướng ngại vật, người điều khiển xe đã được độ tăng tốc có thể khó xử lý kịp thời, dẫn đến va chạm, tai nạn.

Nguy cơ càng đáng lưu ý đối với học sinh do các em còn hạn chế về kinh nghiệm tham gia giao thông và kỹ năng xử lý những tình huống bất ngờ.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, theo CSGT, việc tự ý can thiệp hệ thống điện, sử dụng bình điện, linh kiện không phù hợp hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật còn có thể dẫn đến chập điện, cháy trong quá trình sử dụng, sạc và bảo quản xe.

Qua thực tế giao thông vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng cũng ghi nhận tình trạng học sinh điều khiển xe đạp điện dàn hàng ngang, thiếu chú ý quan sát, không chấp hành đầy đủ các quy tắc an toàn giao thông. Những hành vi này làm giảm khả năng xử lý tình huống và gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra tình trạng phương tiện của con, không để học sinh tự ý thay đổi kết cấu, hệ thống điện hoặc các bộ phận ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Phụ huynh cũng cần nhắc nhở học sinh đi đúng phần đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại, không phóng nhanh; chú ý quan sát, giảm tốc độ khi qua đường giao nhau, chuyển hướng và giữ khoảng cách an toàn.

Đối với nhà trường, CSGT đề nghị duy trì giáo dục an toàn giao thông gắn với các tình huống thực tế, giúp học sinh nhận diện nguy cơ và hình thành kỹ năng xử lý an toàn khi lưu thông.

Phòng CSGT khuyến cáo học sinh không tự ý độ, chế xe đạp điện để thay đổi tính năng vận hành, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bà trùm chạy bệnh án tâm thần bị tuyên phạt 30 năm tù
Nguyễn Thị Mai Anh được xác định là "trung tâm của các hành vi phạm tội", nhận tiền từ gia đình bị can, bị án để chạy bệnh án tâm thần, trốn điều trị.
08/10/2026
Ngăn chặn vụ đối tượng giả danh công an lừa đảo ở Thái Nguyên
Ông N.Đ.T bị một đối tượng giả danh công an yêu cầu chuyển 120 triệu đồng.
07/10/2026
Khởi tố bị can sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, giả mạo nguồn gốc xuất xứ
Đối tượng Nguyễn Quang Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và La Phù-Hà Nội, sau đó phân loại, đóng gói và in thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia.
07/10/2026
Toàn cảnh vụ việc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương trước ngày tuyên án
Theo dự kiến, ngày mai, 7/10, bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án thao túng, biến Viện Pháp y tâm thần Trung ương từ nơi điều trị cho can phạm, thành "động" bay lắc, chạy bệnh án, chạy chức, đưa và nhận hối lộ của cặp vợ chồng có nhiều tiền án sẽ được công bố.
07/10/2026