“Trái ngọt” an cư

08:24, 07/01/2026

Những ngày đầu năm mới, 40 hộ dân tổ dân phố 21 Kim Phú, phường Minh Xuân không giấu nổi niềm vui khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau nhiều năm đợi chờ. Đây không chỉ là thành quả của sự đoàn kết, kiên trì mà còn là “trái ngọt” từ tinh thần đổi mới của chính quyền địa phương 2 cấp với sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, UBND phường Minh Xuân.

Khó khăn kéo dài

Theo ông Lê Quốc Thịnh, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 21 Kim Phú (trước khi sáp nhập), những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương phát sinh từ những tồn tại trong lịch sử quản lý đất đai từ hàng chục năm trước. Khu vực người dân sinh sống là đất thuộc Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Nông lâm nghiệp trước đây. Trải qua nhiều năm, khó khăn trong tạo sự thống nhất đồng thuận trong Nhân dân, thiếu đồng bộ trong dữ liệu đo đạc ở các thời kỳ, những thay đổi trong sáp nhập địa giới hành chính... đã làm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đình trệ.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức,
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Đảng ủy
phường Minh Xuân (thứ hai từ
phải sang) trao đổi, nắm bắt 
tâm tư người dân tổ 
dân phố 21 Kim Phú.
Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân (thứ hai từ phải sang) trao đổi, nắm bắt tâm tư người dân tổ dân phố 21 Kim Phú.

Một trong những bước ngoặt quan trọng của quá trình tháo gỡ vướng mắc việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 21 Kim Phú đó là công tác dân vận dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc. “Tháng 10-2019, khi cơ quan chuyên môn trả lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận do chưa có sự thống nhất về thực hiện nghĩa vụ tài chính, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn đã trực tiếp nghiên cứu Luật Đất đai và Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Thôn cũng tổ chức họp đối thoại, giải thích cụ thể cho các hộ gia đình về quy định Nhà nước. Sau khi hiểu rõ, bà con đã tham gia ký cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định” - ông Thịnh chia sẻ.

Việc tháo gỡ nút thắt pháp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cho 40 hộ dân tại tổ dân phố 21 Kim Phú không chỉ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân mà còn khẳng định hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính khi lãnh đạo địa phương trực tiếp bám sát và giải quyết vấn đề của người dân ngay tại cơ sở.

Theo Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 21 Kim Phú Lê Quang Hải: “Sau một hành trình dài hơn 5 năm nghiên cứu luật, 3 lần làm lại hồ sơ và đo đạc lại các thửa đất, bổ sung tài liệu, thông tin còn thiếu, hoàn chỉnh hồ sơ, trải qua nhiều cuộc đối thoại, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vận hành của mô hình chính quyền 2 cấp là một bước ngoặt lớn giúp lược bỏ các khâu thủ tục trung gian, rút ngắn quy trình làm việc. Đặc biệt, nhờ sự sâu sát của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Minh Xuân vấn đề vướng mắc tồn tại lâu nay đã được trực tiếp chỉ đạo xử lý theo quy định”.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân (Ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực tế theo kiến nghị của Nhân dân.
Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân (Ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực tế theo kiến nghị của Nhân dân.

Niềm vui đầu năm mới

Tháng 7-2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã trực tiếp xuống tổ dân phố 21 Kim Phú kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đồng chí Phạm Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND phường (trước đây là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuyên Quang) từng tiếp nhận hồ sơ, nắm bắt vụ việc đã được giao trực tiếp chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị. Nhờ sự đồng hành, hướng dẫn sát sao, trong vòng 5 tháng, nỗi mong chờ, khao khát của người dân sau hàng chục năm ròng rã đã được giải quyết. Ước muốn được an cư bền vững, ổn định cuộc sống được hiện thực hóa đã trực tiếp khẳng định hiệu quả vượt trội của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp gần Dân, sát Dân, vì lợi ích chính đáng của Nhân dân.

“Hàng chục năm trời sống trong lo lắng, giờ chúng tôi phấn khởi lắm. Được cầm sổ đỏ trong tay có khi là ước muốn của cả đời người nay đã thành hiện thực. Niềm vui này thật không biết nói gì hơn...” - ông Nguyễn Duy Bào, một hộ dân vừa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chia sẻ.

Niềm vui của người dân trên địa bàn phường Minh Xuân khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Niềm vui của người dân trên địa bàn phường Minh Xuân khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và xuyên suốt của Đảng ủy phường Minh Xuân, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn đã khẳng định tính đúng đắn về mặt chủ trương và hiệu quả trong thực tiễn. Thông qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc kéo dài nhiều năm trong công tác quản lý, giải quyết các vấn đề về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân nhấn mạnh: “Chỉ trong thời gian 5 tháng, đã có 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người dân trong cùng một tổ dân phố. Đây là kết quả phản ánh rõ ưu thế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong việc rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu lực quản lý và phục vụ Nhân dân. Thành quả này không chỉ mang lại niềm vui, sự phấn khởi lớn lao cho người dân sau nhiều năm chờ đợi mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Thùy Lê


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Suôi Thầu “Thụy Sĩ thu nhỏ”
Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ biết đến Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với núi non hùng vĩ, Khu danh lam thắng cảnh Nà Hang - Lâm Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, mà còn ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nơi thượng nguồn sông Gâm, sông Lô. Trên miền đất giàu trầm tích ấy, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ) hiện lên như một “Thụy Sĩ thu nhỏ”, lặng lẽ nhưng đầy sức hút đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch vùng cao.
27/12/2025
Tiếng Then trong lòng phố
7 rưỡi tối, sân Nhà Văn hoá tổ dân phố Kim Phú 22, phường Mỹ Lâm rộn rã tiếng nói cười. 40 thành viên Câu lạc bộ bảo tồn, gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc Tày ríu rít gọi nhau đến tập. Các cô, các chị không phải là thành viên câu lạc bộ đến xem, cổ vũ. Giữa lòng phố thị, tiếng Then của đồng bào Tày nơi đây vẫn được truyền lửa, tiếp nối như thế.
19/12/2025
Thơ mộng đại ngàn Lâm Bình
Thời tiết xứ Tuyên đã bước vào đông, trời lạnh và mây mù bao phủ những cung đường vùng cao. Vượt đèo Khau Lắc trong làn sương mờ ảo, từ xa mảnh đất Lâm Bình ẩn hiện trông thật đẹp và quyến rũ. Xã Lâm Bình hôm nay sau sáp nhập là gộp của 3 xã, thị trấn gồm Lăng Can, Phúc Yên, Xuân Lập. Cảnh vật nên thơ cùng núi non điệp trùng càng tô điểm cho bức tranh miền sơn cước say đắm lòng người.
13/12/2025
Giữ nếp nhà
Người xưa vẫn ví “nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, với người dân xứ Tuyên, dù là dưới mái cọ đơn sơ của đồng bào Tày, Dao hay trong những nếp nhà ngói đỏ nơi phố thị, “nếp nhà” luôn là chốn linh thiêng nuôi dưỡng cốt cách, gia phong. Thế nhưng, trong cơn lốc của thời đại số và kinh tế thị trường khi những ngôi nhà ngày càng tiện nghi, rộng lớn hơn thì dường như khoảng cách giữa các thành viên lại xa dần. Giữ gìn “nếp nhà” hôm nay không chỉ là câu chuyện hoài niệm quá khứ, mà là lời giải cho bài toán giữ vững bản sắc và sự bình yên trước những biến động của cuộc sống.
13/12/2025