Ấn Độ lập căn cứ không quân mới gần biên giới Trung Quốc

10:05, 14/11/2025

Ngày 13-11, Ấn Độ đã đưa vào hoạt động căn cứ không quân Nyoma mới ở phía Đông Ladakh, đánh dấu sự tăng cường đáng kể năng lực quân sự dọc biên giới với Trung Quốc.

tuong-an-do.jpg

Tổng tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh (phải) tại căn cứ không quân Nyoma. Ảnh: Swarajya.

Một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, để chính thức khánh thành căn cứ mới, Tổng tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh đã lái máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules và hạ cánh xuống sân bay Mudh nằm trong Nyoma. Đây là một trong những sân bay có độ cao nhất thế giới (4.280 m so với mực nước biển).

Nằm cách LAC - đường biên giới không chính thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya - 35 km, căn cứ Nyoma được nâng cấp thông qua dự án mở rộng trị giá 230 crore rupee (khoảng 26 triệu USD), bao gồm đường băng "vỉa cứng" dài 2,7 km, tòa kiểm soát không lưu mới, nhà chứa máy bay, khoang chứa máy bay và khu vực lưu trú được cải thiện.

Sân bay được nâng cấp hiện có thể tiếp nhận và duy trì hoạt động của máy bay vận tải hạng nặng và máy bay chiến đấu từ cả 2 hướng. Vai trò chính của sân bay này là triển khai nhanh chóng quân đội, vũ khí và vật tư đến các khu vực trọng điểm như Pangong Tso, Demchok và Depsang ở phía Đông Ladakh.

Các hoạt động của máy bay chiến đấu tại sân bay dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào đầu năm 2026, mặc dù vẫn còn những hạn chế liên quan đến độ cao.

Căn cứ không quân Nyoma mới khánh thành sẽ là một căn cứ tác chiến khác của Không quân Ấn Độ tại Ladakh sau các sân bay Leh, Kargil và Thoise và Daulat Beg Oldie ALG (sân bay đổ bộ tiên tiến).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh 5 năm qua, Trung Quốc đã nâng cấp tất cả các căn cứ không quân đối diện với Ấn Độ để khắc phục những hạn chế về độ cao đối với tải trọng và thời gian bay của máy bay.

Các sân bay của Trung Quốc tại Hotan, Kashgar, Gargunsa, Shigatse, Bangda, Nyingchi và Hoping hiện đã có thêm máy bay chiến đấu, bao gồm máy bay tàng hình J-20, cùng với máy bay ném bom, máy bay trinh sát và máy bay không người lái. Nhiều sân bay trực thăng mới cũng đã được Trung Quốc xây dựng trên khắp khu vực LAC.

Trong khi đó, tại các khu vực phía Đông Ấn Độ, hàng ngàn binh sĩ lục quân, được hỗ trợ bởi không quân và các lực lượng khác, hiện đang tham gia cuộc tập trận “Đòn tấn công dữ dội từ phía Đông” trên địa hình cao nguyên Mechuka và các khu vực khác của Arunachal Pradesh.

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ khi 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vào năm 2020 tại khu vực biên giới Thung lũng Galwan.

Đầu tháng này, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, tướng Upendra Dwivedi cho biết, New Delhi muốn khôi phục biên giới phía Tây dãy Himalaya về trạng thái trước tháng 4-2020 khi căng thẳng nổ ra.

Theo Tướng Upendra Dwivedi, hai bên đã giải quyết được "những việc dễ làm" và hiện cần giải quyết những tình huống khó khăn, đồng thời nói thêm rằng đã có "tín hiệu tích cực" từ phía ngoại giao.

Ngày 21-10, Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tuần tra dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, động thái được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc rút quân và giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm qua.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Albania và Italia thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược
Theo News.az, Thủ tướng Albania Edi Rama và người đồng cấp Italia Giorgia Meloni đã ký các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ hợp tác trong 16 lĩnh vực.
14/11/2025
Pakistan sửa đổi Hiến pháp, thay đổi cấu trúc quyền lực quốc gia
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 13/11, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã phê chuẩn Sửa đổi Hiến pháp lần thứ 27 sau khi văn kiện được Quốc hội nước này thông qua.
14/11/2025
Liên minh của Thủ tướng Iraq dẫn đầu trong bầu cử
Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử tối cao độc lập (IHEC) của Iraq công bố, liên minh do Thủ tướng Mohammed Shia Al-Sudani lãnh đạo đã dẫn đầu với 1,317 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức hôm 11/11.
14/11/2025
Nghị viện châu Âu thông qua mục tiêu cắt giảm 90% khí thải vào năm 2040
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 13/11 đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về mục tiêu đến năm 2040 cắt giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính so với mức của năm 1990. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hướng tới trung hòa carbon của EU đồng thời mở đường để kế hoạch này được đưa vào luật của khối.
14/11/2025