Indonesia ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan 'siêu cúm' H3N2 biến thể K

21:48, 10/01/2026

Ca tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể cúm A H3N2 phụ K vừa được ghi nhận tại Indonesia, khiến giới chức y tế nước này đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với các nhóm dễ tổn thương.

Indonesia vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên có liên quan đến “siêu cúm” tại một bệnh viện ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java.

Trước diễn biến này, các cơ quan y tế Indonesia đang tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

“Siêu cúm” là cách gọi không chính thức của virus cúm A H3N2 biến thể phụ K, một biến thể được đánh giá là có sự tiến hóa đáng kể so với các chủng H3N2 trước đây.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) lần đầu tiên phát hiện biến thể này vào tháng 8/2025 và đến nay virus này được ghi nhận tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Bà Yovita Hartantri, Trưởng nhóm các bệnh truyền nhiễm mới và tái nổi tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Hasan Sadikin (Bandung), cho biết, bệnh viện này đã điều trị 10 bệnh nhân nhiễm cúm A biến thể K trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11/2025.

Trong số các bệnh nhân có hai trẻ sơ sinh lần lượt 9 tháng và 1 tuổi, một trẻ 11 tuổi và phần lớn còn lại là người trong độ tuổi từ 20-60 tuổi, cùng hai bệnh nhân trên 60 tuổi.

Các bệnh nhân có triệu chứng khác nhau, trong đó ít nhất ba ca phát triển biến chứng nặng.

Theo bà Yovita, số ca nhiễm cúm A tại Bệnh viện Hasan Sadikin đã tăng nhanh từ tháng 8/2025, đạt đỉnh vào tháng 10 trước khi có xu hướng giảm dần trong tháng 11.

Giới chức y tế Indonesia hiện tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Nhật Bản
Theo Kyodo ngày 9-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại tỉnh Nara, quê hương của bà Takaichi.
09/01/2026
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 8/1, Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.
09/01/2026
Đan Mạch phát tín hiệu cứng rắn về Greenland
Theo Euronews ngày 8/1, Chính phủ Đan Mạch xác nhận một chỉ thị quân sự ban hành từ năm 1952 vẫn còn hiệu lực, theo đó binh sĩ Đan Mạch có nghĩa vụ nổ súng chống trả ngay lập tức nếu lãnh thổ nước này bị xâm nhập, kể cả trong trường hợp lực lượng Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland bằng vũ lực.
09/01/2026
Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực đà tăng trưởng của Việt Nam
Sau khi Cục Thống kê công bố tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 đạt 8,02%, nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn đã đồng loạt đưa tin và đánh giá cao kết quả này, coi Việt Nam là một trong những điểm sáng hiếm hoi của kinh tế châu Á trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất định.
09/01/2026