Thủ tướng Italia kêu gọi châu Âu nối lại đối thoại với Nga

21:58, 10/01/2026

Theo hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố châu Âu nên nối lại đối thoại với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng còn quá sớm để thảo luận về việc Mátxcơva quay trở lại Nhóm tám nước công nghiệp phát triển (G8).

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Ảnh: Italy Photo Press

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên đầu năm mới, Thủ tướng Meloni cho biết, bà đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người gần đây đã kêu gọi châu Âu tham gia đối thoại với Nga trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Tôi nghĩ Tổng thống Macron nói đúng và tôi tin rằng đã đến lúc EU bắt đầu đàm phán với Nga. Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là ai nên làm điều đó. Có quá nhiều ý kiến ​​trái chiều", bà nhấn mạnh.

"Nếu châu Âu quyết định tham gia vào giai đoạn đàm phán này bằng cách chỉ nói chuyện với một trong hai bên, tôi e rằng cuối cùng đóng góp tích cực mà họ có thể mang lại sẽ rất hạn chế," Thủ tướng Italia lưu ý.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đã được đẩy nhanh kể từ tháng 11-2025. Tuy nhiên, Mátxcơva vẫn chưa cho thấy sự nhượng bộ sau khi Kiev thúc đẩy việc thay đổi đề xuất của Mỹ, vốn ban đầu ủng hộ các yêu cầu chính của Nga.

Mátxcơva cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nước này sẽ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với những đảm bảo an ninh mà các đồng minh của Ukraine mong muốn, bao gồm cả việc cho phép quân đội phương Tây hiện diện bên trong Ukraine.

Bà Meloni cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên bổ nhiệm một đặc phái viên để trực tiếp làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tránh sự nhầm lẫn. "Chúng ta đã gặp vấn đề này ngay từ đầu. Quá nhiều tiếng nói, quá nhiều hình thức khác nhau", bà lưu ý.

Trong số các đề xuất do Mỹ đưa ra vào tháng 11 năm ngoái có đề xuất cho Nga được tái gia nhập nhóm G7, hồi sinh nhóm G8 hiện đã giải thể. Theo Thủ tướng Italia, thảo luận về việc chào đón Nga quay trở lại nhóm G7 là "quá sớm". Bà cũng tái khẳng định Italia không có ý định gửi quân đến Ukraine để giúp đảm bảo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tháng trước, Pháp và Anh đã ký một tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine trong tương lai sau khi Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Mátxcơva.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Indonesia ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan 'siêu cúm' H3N2 biến thể K
Ca tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể cúm A H3N2 phụ K vừa được ghi nhận tại Indonesia, khiến giới chức y tế nước này đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với các nhóm dễ tổn thương.
10/01/2026
Venezuela và Mỹ khởi động đối thoại nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao
Venezuela và Mỹ chính thức khởi động đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao căng thẳng, giữa bối cảnh chính trị khu vực vẫn diễn biến phức tạp.
10/01/2026
Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Nhật Bản
Theo Kyodo ngày 9-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại tỉnh Nara, quê hương của bà Takaichi.
09/01/2026
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 8/1, Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.
09/01/2026