Tòa án hiến pháp Bulgaria chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống Rumen Radev

23:03, 23/01/2026

Quyết định được thống nhất bởi 12 thẩm phán đưa ra ngày 23-1 và ngay lập tức có hiệu lực - ông Rumen Radev trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại Bulgaria rời bỏ chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: BNR News

Việc Tổng thống Rumen Radev từ chức làm dấy lên đồn đoán rằng, ông sẽ thành lập đảng chính trị riêng để tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Bởi chính trị gia này vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ dư luận. Kết quả của cuộc thăm dò gần đây cho thấy, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông ở mức hơn 40%.

Quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh các đảng phái của Bulgaria vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc thành lập chính phủ mới.

Theo quy định của Hiến pháp Bulgaria, Phó Tổng thống Iliana Iotova dự kiến sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời. Tổng thống lâm thời sẽ bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền và ấn định thời điểm tổ chức bầu cử, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4, dù thời điểm cụ thể hiện chưa được công bố.

Theo các nhà quan sát, việc ông Rumen Radev từ chức phản ánh tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài ở Bulgaria. Nước này đã trải qua 7 cuộc bầu cử Quốc hội kể từ năm 2021 mà không thể hình thành chính phủ ổn định lâu dài.

Tháng 12-2025, Chính phủ dưới quyền Thủ tướng Rosen Zhelyazkov đã từ chức sau những cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối tham nhũng và bất bình với chính sách kinh tế. Quy trình lựa chọn chính phủ mới cũng liên tiếp thất bại, buộc nước này phải tổ chức bầu cử trước thời hạn lần thứ tám.

Việc Tổng thống Rumen Radev từ chức và thành lập đảng mới có thể làm thay đổi cán cân lực lượng trên chính trường, nhưng cũng có thể phân tán hơn nữa sự ủng hộ cho các đảng phái, vốn đang trong tình trạng phân cực phức tạp.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trung Quốc sẽ thử nghiệm bệ phóng tên lửa nhiên liệu lỏng ngoài khơi
Theo Tân Hoa xã ngày 23-1, Trung Quốc đang chuẩn bị đưa vào hoạt động giàn khoan ngoài khơi đầu tiên được thiết kế để phóng và thu hồi tên lửa nhiên liệu lỏng có thể tái sử dụng, một bước đi chiến lược nhằm giảm mạnh chi phí tiếp cận và thúc đẩy năng lực không gian thương mại của nước này.
23/01/2026
Nga phát triển thuốc điều trị viêm gan B
Ngày 22/1, Đại học Y khoa Quốc gia Moskva mang tên Sechenov đưa tin đã phát triển một loại thuốc điều trị viêm gan B dựa trên công nghệ chỉnh sửa gene.
23/01/2026
Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine sắp diễn ra tại UAE
Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong tuần này, tuy nhiên, không rõ định dạng đàm phán cũng như liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.
23/01/2026
Đan Mạch: Người đứng đầu NATO không có thẩm quyền đàm phán về Greenland
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố rằng, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte không có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho Đan Mạch hoặc Greenland.
23/01/2026