Trung Quốc sẽ thử nghiệm bệ phóng tên lửa nhiên liệu lỏng ngoài khơi
Theo Tân Hoa xã ngày 23-1, Trung Quốc đang chuẩn bị đưa vào hoạt động giàn khoan ngoài khơi đầu tiên được thiết kế để phóng và thu hồi tên lửa nhiên liệu lỏng có thể tái sử dụng, một bước đi chiến lược nhằm giảm mạnh chi phí tiếp cận và thúc đẩy năng lực không gian thương mại của nước này.
![]() |
| Trung Quốc sẽ đưa vào hoạt động giàn khoan ngoài khơi được thiết kế để phóng và thu hồi tên lửa nhiên liệu lỏng có thể tái sử dụng. Ảnh: VCG |
Bệ phóng này nằm tại Cảng hàng không Vũ trụ Phương Đông ở Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, là căn cứ phóng tên lửa hàng hải thương mại duy nhất của nước này và hiện trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Theo một bản tin video được Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc phát sóng hôm 22-1, cơ sở này sẽ sẵn sàng cho các hoạt động thử nghiệm vào ngày 5-2.
Động thái này phù hợp với chiến lược của Trung Quốc nhằm phát triển hơn nữa ngành công nghiệp vũ trụ và giải quyết một trong những thách thức trọng tâm của du hành vũ trụ thương mại: Đạt được khả năng tiếp cận quỹ đạo thường xuyên với chi phí hợp lý thông qua việc tái sử dụng tên lửa.
Cảng hàng không Vũ trụ Phương Đông đã 22 lần phóng thành công, đưa 137 vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên, tất cả nhiệm vụ đó đều dựa vào tên lửa nhiên liệu rắn, được đánh giá cao về tính cơ động và linh hoạt nhưng lại bị hạn chế bởi tải trọng thấp và không thể tái sử dụng. Giàn phóng ngoài khơi mới này được thiết kế đặc biệt cho tên lửa nhiên liệu lỏng, loại tên lửa có khả năng nâng tải lớn hơn và quan trọng hơn cả là tiềm năng tái sử dụng.
Tháng 11-2025, Trung Quốc công bố kế hoạch hành động 3 năm (từ năm 2025 đến 2027) nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao và an toàn của lĩnh vực không gian thương mại. Theo Cục Quản lý Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của nước này duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong năm 2025, hoàn thành 50 lần phóng trong năm.
Theo Cơ quan An ninh Vũ trụ Trung Quốc (CNSA), tổng cộng 311 vệ tinh thương mại đã được đưa vào quỹ đạo năm ngoái, chiếm 84% tổng số vệ tinh Trung Quốc được phóng trong năm 2025.
Theo Hanoimoi.vn











Ý kiến bạn đọc