Các đồng minh NATO từ chối tham gia phong tỏa Eo biển Hormuz

08:59, 14/04/2026

Ngày 13-4, các đồng minh của Mỹ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa Eo biển Hormuz của Tổng thống Donald Trump, thay vào đó đề xuất chỉ can thiệp khi cuộc xung đột kết thúc - động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong liên minh.

Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz. Ảnh: Iran International

Trước đó, cùng ngày, ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ hợp tác với các quốc gia khác để phong tỏa giao thông hàng hải tại tuyến đường thủy này sau các cuộc đàm phán không thành công nhằm giải quyết xung đột đang diễn ra với Iran. Cuộc phong tỏa, dự kiến ​​bắt đầu vào chiều thứ Hai (giờ địa phương), sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào các tàu đi đến hoặc đi từ các cảng của Iran.

Các nước, bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan và Hy Lạp, đều đã loại trừ khả năng gửi lực lượng hải quân để hỗ trợ cuộc phong tỏa.

Tương tự, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với BBC: “Chúng tôi không ủng hộ việc phong tỏa. Quyết định của tôi rất rõ ràng là dù có áp lực thế nào đi nữa, và đã có một số áp lực đáng kể, chúng tôi sẽ không để mình bị cuốn vào cuộc chiến”.

Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm kiếm những cam kết cụ thể từ các quốc gia châu Âu để giúp đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, trong một bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ tổ chức một hội nghị với Anh và các nước khác để thành lập một phái bộ đa quốc gia nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển.

“Nhiệm vụ phòng thủ nghiêm ngặt này, hoàn toàn khác biệt với các bên tham chiến, sẽ được triển khai ngay khi tình hình cho phép,” Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao để mở lại eo biển và kêu gọi NATO cải thiện mối quan hệ với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​diễn ra vào tháng 7 tại Ankara.

Trong khi đó, ông Stéphane Dujarric, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, cho biết ông đã kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz.

“Không ai được phép làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz”, ông Stéphane Dujarric nói với giới báo chí, nhắc lại lập trường của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Ông nói thêm rằng Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres tin không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột, đồng thời mô tả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran là một bước tiến có ý nghĩa hướng tới việc nối lại đối thoại và kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán, tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) nhận định một cuộc khủng hoảng kéo dài ở Eo biển Hormuz có thể gây ra thảm họa nông nghiệp toàn cầu khi xuất khẩu phân bón và năng lượng bị gián đoạn, đẩy giá lương thực lên cao và làm giảm năng suất cây trồng.

Nhà kinh tế trưởng của FAO, Maximo Torero, cho biết các nước nghèo dễ bị ảnh hưởng nhất vì lịch gieo trồng, đồng nghĩa với việc chậm trễ trong việc tiếp cận các yếu tố đầu vào quan trọng. Điều này có thể nhanh chóng dẫn đến sản lượng thấp hơn, lạm phát cao hơn và tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nga tuyên bố sẵn sàng xây dựng quan hệ với chính phủ mới của Hungary
Ngày 13-4, theo Anadolu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva sẵn sàng xây dựng quan hệ với chính phủ mới của Hungary sau chiến thắng của đảng đối lập Tisza do ông Peter Magyar lãnh đạo trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary vừa kết thúc hôm 12-4.
14/04/2026
Philippines giảm thuế nhiên liệu sinh hoạt nhằm ứng phó với xung đột Trung Đông
Ngày 13-4, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tạm đình chỉ thuế đối với dầu hỏa và khí hóa lỏng LPG để giúp người tiêu dùng đối phó với chi phí nhiên liệu tăng cao.
14/04/2026
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình Trung Đông lần thứ hai
Chiều 13/4, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã tiến hành Hội nghị đặc biệt lần thứ hai theo hình thức trực tuyến để trao đổi, đánh giá, phối hợp giữa các nước ASEAN ứng phó trước tình hình phức tạp và nhanh chóng tại Trung Đông. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã tham dự hội nghị.
14/04/2026
Mỹ phát động chiến dịch phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran
Tuyên bố này dường như nhằm đảo ngược bài đăng trước đó của Tổng thống Donald Trump, trong đó cho biết ông đã chỉ thị Hải quân Mỹ kiểm soát và ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào Eo biển Hormuz.
14/04/2026