Chuyến thăm định hướng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới

08:46, 10/04/2026

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 14-17/4/2026, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18-20/8/2024. (Ảnh: TTXVN)

Đây là nhận định của Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) khi trả lời phỏng vấn TTXVN về ý nghĩa chuyến thăm.

Theo Giáo sư Mễ Lương, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc trên cương vị mới, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, Trung Quốc vừa tổ chức Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc, qua đó xác lập các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương.

Giáo sư Mễ Lương nhận định, những năm gần đây, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã duy trì giao lưu, tiếp xúc mật thiết thông qua các chuyến thăm cấp cao, điện đàm và trao đổi thường xuyên về các vấn đề song phương cũng như quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp củng cố lòng tin chính trị, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, thực chất. Giáo sư Mễ Lương bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc sẽ góp phần tạo thêm động lực mới, đưa hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn giữa hai nước lên tầm cao hơn.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tiếp tục được củng cố trên nền tảng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, xu hướng phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trung Quốc loại bỏ hoàn toàn quảng cáo dược phẩm sai sự thật trên truyền hình
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã hoàn tất việc loại bỏ toàn bộ quảng cáo dược phẩm có nội dung sai sự thật trên các kênh truyền hình trên toàn quốc, sau chiến dịch chấn chỉnh kéo dài từ tháng 8/2025.
10/04/2026
Dư luận Nga đánh giá cao uy tín của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Việt Nam
Dư luận Nga đánh giá đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam có nhiều khát vọng cống hiến, được đào tạo chuyên nghiệp, đoàn kết, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.
10/04/2026
IMF lo ngại về hậu quả lâu dài của cuộc chiến đối với kinh tế toàn cầu
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 9/4 cảnh báo cuộc chiến giữa Mỹ và Israel và Iran sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng và dai dẳng đối với nền kinh tế toàn cầu.
10/04/2026
Đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Đức
Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Cộng hòa Liên bang Đức khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan của Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Đức.
10/04/2026