Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thành lập ủy ban tình báo quốc gia

09:25, 24/04/2026

Ngày 23/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật thành lập ủy ban tình báo quốc gia nhằm tăng cường năng lực thu thập thông tin của chính phủ.

Phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/1/2026. (Ảnh: Xinhua/Jia Haocheng)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi, người theo đường lối an ninh cứng rắn, tìm cách tập trung phát triển năng lực tình báo của đất nước dưới sự quản lý của một hội đồng duy nhất.

Với sự ủng hộ của đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện là Liên minh Cải cách trung dung và các đảng khác, khả năng dự luật này sẽ được ban hành sau khi được Thượng viện, nơi liên minh cầm quyền không nắm ưu thế đa số, thông qua.

Được xây dựng nhằm giải tỏa quan ngại về an ninh quốc gia, bao gồm việc can thiệp bầu cử thông qua thông tin sai lệch trên mạng xã hội, ủy ban này sẽ do Thủ tướng đứng đầu và gồm 9 thành viên nội các khác, trong đó có Chánh Văn phòng Nội các và Bộ trưởng Ngoại giao.

Ủy ban Tình báo mới hợp nhất các bộ máy tình báo thành một cơ quan chỉ huy trung tâm. Dự luật nêu rõ, ban thư ký của ủy ban sẽ điều phối toàn diện thông tin tình báo do Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các tổ chức khác thu thập, và có thẩm quyền yêu cầu những cơ quan này chia sẻ thông tin.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Israel và Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán ngày 23/4, tại Nhà trắng.
24/04/2026
Trung Quốc nêu quan điểm về việc Mỹ hoàn trả thuế
Trung Quốc nhất quán phản đối các biện pháp thuế đơn phương và một số biện pháp thuế của Mỹ có thể ảnh hưởng tới trật tự thương mại toàn cầu cũng như lợi ích của các bên liên quan.
24/04/2026
EU chính thức thông qua khoản vay 90 tỷ Euro cho Ukraine
Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/4 đã chính thức thông qua khoản vay 90 tỷ Euro (khoảng 105 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine, đồng thời phê duyệt gói trừng phạt mới nhằm vào Moskva sau khi các nước thành viên vượt qua bất đồng kéo dài.
24/04/2026
Campuchia và Trung Quốc nhất trí mở rộng cơ chế hợp tác song phương
Campuchia và Trung Quốc nhất trí nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 lên 3+3, bổ sung Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Trung Quốc vào cơ chế đối thoại trước đó gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.
24/04/2026