Ấn Độ kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu trước áp lực giá năng lượng tăng vọt

14:04, 11/05/2026

Ngày 10-5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế các hoạt động tiêu tốn ngoại tệ trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, gây áp lực lớn lên nền kinh tế và dự trữ ngoại hối của nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Hyderabad, ông Modi đề xuất nhiều biện pháp nhằm giảm tiêu thụ xăng dầu và tiết kiệm ngoại hối, như tăng cường sử dụng tàu điện ngầm, đi chung xe, ưu tiên xe điện, đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và khôi phục hình thức làm việc tại nhà.

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh chính phủ đang nỗ lực giảm thiểu tác động từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đối với nền kinh tế trong nước. Theo ông, giá xăng dầu, phân bón và chi phí logistics tăng cao đang tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng và đời sống người dân.

Ông Modi cho biết: “Trong giai đoạn dịch Covid-19, chúng ta đã quen với làm việc tại nhà, họp trực tuyến và hội nghị truyền hình. Hiện nay cần khôi phục những phương thức đó để tiết kiệm nhiên liệu và ngoại hối”.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng kêu gọi người dân tạm hoãn việc mua vàng và hạn chế du lịch nước ngoài trong vòng một năm nhằm giảm áp lực lên nguồn dự trữ ngoại tệ. “Chúng ta phải tiết kiệm ngoại hối bằng mọi giá”, ông nhấn mạnh.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Cuộc xung đột bùng phát sau khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran hôm 28-2, kéo theo các hành động đáp trả từ Tehran và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu.

Việc vận tải qua Eo biển Hormuz bị đình trệ đã khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo giá dầu tăng mạnh. Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu khí, đang chịu tác động rõ rệt từ biến động này.

Theo số liệu được công bố, giá dầu thô nhập khẩu trung bình của Ấn Độ đã tăng từ khoảng 70 USD/thùng năm ngoái lên hơn 113 USD/thùng trong tháng 4 vừa qua. Các nhà máy lọc dầu của nước này cũng phải đối mặt với chi phí gia tăng do phải tìm nguồn cung thay thế khẩn cấp, cùng với giá cước vận tải và bảo hiểm leo thang.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya
Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.
11/05/2026
Canada thử nghiệm công nghệ 'gieo mây' nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng
Canada đã cấp khoản tài trợ khoảng 730.000 USD cho Công ty Skyward Wildfire có trụ sở tại Vancouver để thử nghiệm công nghệ “gieo mây” nhằm giảm số vụ sét đánh, hỗ trợ phòng cháy rừng hiệu quả.
11/05/2026
Virus Hanta: Hành khách bắt đầu rời tàu du lịch MV Hondius
Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng: y tế và nội vụ của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như bảo đảm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.
11/05/2026
Eo biển Hormuz đình trệ, kênh đào Panama trở nên sôi động
Sự đình trệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - huyết mạch nguồn cung dầu mỏ thế giới, đã khiến các nhà giao dịch tìm đến kênh đào Panama, theo đó đẩy doanh thu của kênh đào này tăng tới 15%.
11/05/2026