Việt Nam, Hoa Kỳ hợp tác ngăn chặn gian lận xuất xứ, bảo vệ chuỗi cung ứng

09:33, 31/07/2026

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng đề cao tính minh bạch về nguồn gốc hàng hóa, các cơ quan chức năng hai nước đang tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kiểm tra và xác minh xuất xứ.

Ngày 30-7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks đã khai mạc Hội thảo về điều tra chuyển tải bất hợp pháp tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi gian lận thương mại liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Hội thảo do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) phối hợp với Cục Hải quan Việt Nam tổ chức, với sự hỗ trợ của Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: ĐSQ Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia CBP chia sẻ kinh nghiệm về điều tra gian lận thương mại, xác minh năng lực sản xuất, đánh giá chuỗi cung ứng và thu thập thông tin phục vụ kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Các đại biểu cũng trao đổi về phương thức nhận diện hành vi đưa hàng hóa qua nước thứ ba nhằm che giấu nguồn gốc hoặc né tránh các biện pháp thương mại.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh việc duy trì một môi trường thương mại minh bạch, công bằng và an toàn là lợi ích chung của Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo bà, gian lận thương mại không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và an ninh kinh tế của các quốc gia.

Tăng cường phối hợp thực thi thương mại giúp Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro trong chuỗi cung ứng, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp toàn cầu ngày càng mở rộng mạng lưới sản xuất xuyên biên giới.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐSQ Hoa Kỳ

Theo Ban tổ chức, hội thảo diễn ra từ ngày 27 đến 31-7 là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật thương mại giữa hai nước. Nội dung tập trung vào các thủ đoạn chuyển tải bất hợp pháp, che giấu xuất xứ hàng hóa, cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, xác minh và chia sẻ thông tin.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã mở Văn phòng Tùy viên tại Việt Nam từ tháng 2-2025. Văn phòng này đóng vai trò đầu mối trong trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn và triển khai các chương trình hợp tác giữa CBP và các cơ quan chức năng Việt Nam.

Trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, hợp tác về thực thi thương mại ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng. Việc phối hợp kiểm soát gian lận thương mại, bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp và duy trì chuỗi cung ứng minh bạch được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại bền vững giữa hai nền kinh tế.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Châu Âu chạy đua giành lại quyền kiểm soát khoáng sản chiến lược
Phát hiện mỏ đất hiếm lớn tại Thụy Điển mở thêm cơ hội để châu Âu củng cố nguồn cung nguyên liệu chiến lược, trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.
30/07/2026
Iran lên án Mỹ và Ả Rập Saudi không kích Iraq, căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang
Ngày 29-7, Iran lên án các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Ả Rập Saudi nhằm vào một số mục tiêu tại Iraq, cảnh báo nguy cơ đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên một nấc thang mới.
30/07/2026
Trung Quốc tự chủ máy quang khắc DUV:Bước ngoặt của công nghiệp bán dẫn toàn cầu
Trung Quốc bắt đầu sản xuất máy quang khắc cực tím sâu DUV (Deep Ultraviolet Lithography) tự phát triển, đánh dấu mốc mới trong chiến lược tự chủ ngành bán dẫn. Bước tiến này được đánh giá sẽ giúp nền kinh tế hàng đầu châu Á giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu và tạo ra những thay đổi nhất định đối với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
30/07/2026
Động đất tại Nhật Bản: Số người tử vong tăng lên 18
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cảnh sát và hàng trăm nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau trận động đất 7,1 độ xảy ra ngày 28-7 tại tỉnh Kumamoto, trên đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản.
30/07/2026