EU thúc đẩy Hiệp ước Di cư sau khủng hoảng Ceuta
Đối mặt với những thách thức từ các đợt khủng hoảng di cư và áp lực kiểm soát biên giới, Hội đồng Liên minh Châu Âu (EU) đã nhóm họp khẩn cấp nhằm tìm kiếm các giải pháp quản lý toàn diện.
Tại cuộc họp khẩn cấp ngày 4-8, các bộ trưởng Nội vụ EU đã đạt đồng thuận cao về việc củng cố biên giới bên ngoài, thắt chặt hợp tác quốc tế và đẩy nhanh Hiệp ước Di cư và Tị nạn.
![]() |
| Cuộc họp khẩn của bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên ngày 4-8. Ảnh: Reuters |
Hội nghị được triệu tập khẩn cấp nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nhân đạo và căng thẳng về kiểm soát biên giới sau làn sóng hàng nghìn người di cư vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.
Theo thông cáo chính thức từ Hội đồng Liên minh Châu Âu, các bộ trưởng đã mở đầu hội nghị bằng việc bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc và đánh giá cao phản ứng kịp thời, hiệu quả của chính phủ Tây Ban Nha trước áp lực di cư đột ngột.
Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ và Di cư Ireland, ông Jim O'Callaghan, nhấn mạnh: “Sự kiện tại Ceuta là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chúng ta phải luôn duy trì sự đoàn kết nội khối, bảo vệ vững chắc các biên giới chung và hành động quyết liệt để đối phó với những thách thức chưa từng có từ dòng người di cư”.
Hội đồng khẳng định việc bảo vệ biên giới tại Ceuta cũng chính là bảo vệ an ninh chung cho toàn bộ cửa ngõ của Liên minh Châu Âu.
Các nước thành viên đã thống nhất một loạt biện pháp cấp bách nhằm siết chặt quản lý biên giới ngoại biên, mở rộng cơ chế chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu an ninh, đồng thời tăng cường trấn áp mạnh mẽ các mạng lưới buôn lậu người xuyên quốc gia đang hoạt động trái phép.
Bên cạnh đó, EU cam kết tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ với Morocco cùng các quốc gia láng giềng khác, nhằm kiểm soát dòng người di cư ngay từ sớm, từ xa, ngăn chặn triệt để các tình huống bất ổn tương tự.
Ủy viên Phụ trách Nội vụ và Di cư của EU, ông Magnus Brunner, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng tại Ceuta chính là phép thử mang tính bản lề đối với năng lực vận hành thực tế của Hiệp ước Di cư và Tị nạn.
Dựa trên nhận định này, hội nghị đã chính thức thống nhất đẩy nhanh tiến độ thực thi các cơ chế cốt lõi của văn kiện, bao gồm hệ thống đăng ký và sàng lọc sinh học nghiêm ngặt, cơ chế chia sẻ trách nhiệm công bằng, bắt buộc giữa các quốc gia thành viên, cũng như nâng cao hiệu quả công tác hồi hương đối với những cá nhân không đủ điều kiện cư trú hợp pháp.
Cuộc họp cũng ghi nhận nhiều đề xuất mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực phản ứng dài hạn của khối.
Theo đó, Italy đã đề xuất thiết lập trung tâm tiếp nhận và xử lý hồ sơ người di cư do EU tài trợ tại các quốc gia thứ ba nhằm giảm tải áp lực trực tiếp cho các tuyến đầu châu Âu, trong khi Hy Lạp đề nghị xây dựng một cơ chế ứng phó khẩn cấp chuyên biệt cho các tình huống khủng hoảng quy mô lớn.











Ý kiến bạn đọc