Gia tăng căng thẳng trong EU về di cư

08:46, 25/08/2026
Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo đó, Ireland trở thành quốc gia thứ 7 yêu cầu chuyển trả người xin tị nạn về quốc gia tiếp nhận đầu tiên và đòi hỏi áp dụng nghiêm ngặt các quy định về di chuyển thứ cấp.

Căng thẳng giữa Italia và Đức chung quanh vấn đề di cư vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý, khi Rome phản đối mạnh mẽ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Đức ở khu vực Địa Trung Hải.

Mới đây, Italia đã ra quyết định tạm giữ hành chính 45 ngày và xử phạt 7.500 euro đối với tàu Sea Watch 5 của một NGO của Đức với cáo buộc không hợp tác với cảnh sát biển Libya.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo, việc Italia từ chối tiếp nhận người di cư chuyển giao có thể khiến các quốc gia khác đình chỉ nguyên tắc đoàn kết bắt buộc, đe dọa làm sụp đổ Hiệp ước mới về di cư của EU, vốn mới chính thức có hiệu lực từ ngày 12/6 vừa qua.

Trong ba ngày qua, giới chức Hy Lạp đã giải cứu hơn 150 người di cư ở ngoài khơi đảo Crete. Đây là những người từ Libya tìm cách di cư sang châu Âu. Chỉ riêng trong ngày 21/8, lực lượng chức năng Hy Lạp đã thực hiện hai chiến dịch và giải cứu 131 người.

Những người được giải cứu sẽ được đưa tới các trung tâm tiếp nhận trên các đảo Lesbos và Samos, sau đó có thể được chuyển tới các cơ sở khác trên đất liền.

Cuộc khủng hoảng di cư đã làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế của Ceuta thuộc Tây Ban Nha. Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết, đang nỗ lực bảo đảm nguồn cung vắc-xin tại Ceuta, vùng lãnh thổ của nước này ở Bắc Phi, sau khi phát hiện các ca mắc lao, viêm dạ dày, ghẻ… tại đây.

Bộ Y tế Tây Ban Nha đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các cộng đồng tự trị của nước này để giải quyết vấn đề cung ứng vắc-xin cho người di cư hiện vẫn đang ở Ceuta sau làn sóng di cư ồ ạt từ Maroc vào cuối tháng 7 vừa qua.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Pháp cấm điện thoại di động tại các trường trung học
Pháp sẽ cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông từ năm học mới, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/8 ban hành đạo luật liên quan. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa được thực hiện đồng loạt do nhiều trường chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết.
25/08/2026
Trung Quốc: Triệu hồi hàng triệu ô-tô điện vì nguy cơ mất an toàn tay nắm cửa
Hãng xe điện Mỹ Tesla đang triệu hồi gần 3 triệu ô-tô tại Trung Quốc do thiết kế tay nắm cửa bên trong có thể gây khó khăn cho việc thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp.
25/08/2026
Hàn Quốc ban hành nguyên tắc quốc gia về đạo đức AI
Ngày 24/8, chính phủ Hàn Quốc công bố các nguyên tắc quốc gia về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có đạo đức, nhằm xây dựng nền tảng chung cho việc ứng dụng AI an toàn, minh bạch và lấy con người làm trung tâm.
25/08/2026
Lần đầu tiên phát triển thuốc dựa trên virus điều trị ung thư thực quản
Nhật Bản đã bắt đầu triển khai loại thuốc virus đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, được thiết kế đặc biệt để điều trị ung thư thực quản, sau khi được phê duyệt sử dụng.
25/08/2026