Australia buộc mạng xã hội trao quyền lựa chọn nội dung cho người dùng

08:38, 09/09/2026

Australia đề xuất trao cho người dùng quyền lựa chọn nội dung do thuật toán mạng xã hội đề xuất, nhằm tiếp tục siết trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về nội dung gây nghiện và độc hại.

Australia đề xuât người dùng mạng xã hội được quyền lựa chọn nội dung do thuật toán đề xuất. Ảnh: Reuters

Sau lệnh cấm mạng xã hội đầu tiên trên thế giới đối với trẻ em có hiệu lực từ tháng 12-2025, Australia đang hướng sự chú ý sang cơ chế vận hành phía sau màn hình. Dự thảo luật mới yêu cầu các nền tảng cho phép người dùng quyết định liệu thuật toán có được quyền lựa chọn nội dung xuất hiện trên bảng tin của họ hay không.

Theo đề xuất của Chính phủ Công đảng trung tả, người dùng có thể bật chế độ cá nhân hóa để tiếp tục nhận nội dung do thuật toán đề xuất. Nếu từ chối, bảng tin sẽ chỉ hiển thị bài đăng từ bạn bè và những người sáng tạo nội dung mà họ chủ động theo dõi.

“Đây là một cuộc cải cách hợp lý, thực tế và thiết thực”, Thủ tướng Anthony Albanese nói với Reuters. Theo ông, quy định mới trao quyền lựa chọn cho người dùng, đồng thời buộc các tập đoàn công nghệ lớn chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ luật pháp Australia.

Sáng kiến mang tên “My Feed, My Way” còn yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số ghi lại những biện pháp được áp dụng để xử lý các nguy cơ gây hại đối với người dùng và bảo đảm chúng tiếp tục phát huy hiệu quả. Các vi phạm có thể bị phạt tới 109,2 triệu AUD, tương đương 79 triệu USD.

Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến eSafety sẽ giám sát việc thực thi, đồng thời được trao quyền yêu cầu các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng gỡ bỏ nội dung độc hại, bất hợp pháp hoặc liên quan đến hình ảnh khỏa thân.

Australia đang đi theo hướng tiếp cận của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu. Từ năm 2024, các nền tảng tại EU phải cung cấp lựa chọn tắt việc sử dụng thông tin cá nhân, dù cơ quan quản lý cho rằng quá trình từ chối vẫn chưa đủ đơn giản.

“Vấn đề không phải là trao quyền kiểm soát cho chính phủ. Vấn đề là trao quyền kiểm soát cho người dân,” ông Albanese nói với Reuters.

Chính phủ Australia sẽ lấy ý kiến các nền tảng kỹ thuật số, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội dân sự và các nhà vận động trước khi dự kiến trình dự luật lên Quốc hội trong năm nay.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hàn Quốc - Pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, đặt mục tiêu thương mại 20 tỷ USD
Ngày 8-9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với Pháp nhằm góp phần khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.
09/09/2026
Đồng Yên tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng
Đồng Yên Nhật Bản tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch sáng 8-9, lên mức cao nhất trong 7 tháng. Đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng này.
08/09/2026
Trung Quốc, Qatar thúc đẩy quan hệ giữa bất ổn Trung Đông
Ngày 7-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với Qatar trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, trí tuệ nhân tạo và các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng ở Trung Đông.
08/09/2026
Nga đóng cửa cơ sở ngoại giao và văn hóa của Đức
Ngày 7-9, Nga yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg và các trung tâm văn hóa Đức trên cả nước đóng cửa, đáp trả quyết định tương tự trước đó của Berlin đối với các cơ sở ngoại giao và văn hóa Nga tại Đức.
08/09/2026