Israel, Hy Lạp ký thỏa thuận phòng không 3,5 tỷ USD

06:41, 01/09/2026

Ngày 31-8, Hy Lạp đã ký hợp đồng quốc phòng trị giá khoảng 3 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD) với Israel để xây dựng hệ thống phòng không đa tầng, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội của Athens.

Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Thiếu tướng Amir Baram (trái), và người đồng cấp Hy Lạp Ioannis Bouras, ký thoả thuận tại Tel Aviv. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hy Lạp

Đây là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất giữa Israel và Hy Lạp, đồng thời thuộc nhóm những thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp quốc phòng Israel.

Trong khuôn khổ dự án mang tên Achilles Shield, Israel sẽ cung cấp cho Hy Lạp các hệ thống đánh chặn David's Sling, BARAK MX và SPYDER, cùng radar đa nhiệm MMR phục vụ giám sát trên không.

David's Sling từng được Israel sử dụng để đánh chặn tên lửa Iran trong cuộc xung đột giữa hai nước năm nay. Hy Lạp trở thành khách hàng thứ hai của hệ thống này, sau Phần Lan.

Israel cũng sẽ hỗ trợ Hy Lạp phát triển một hệ thống chỉ huy và kiểm soát quốc gia, giúp kết nối các năng lực phòng không thành một mạng lưới thống nhất.

Hai bên đồng thời ký thỏa thuận bổ sung trị giá 26 triệu euro về hệ thống phòng, chống thiết bị bay không người lái nhằm bảo vệ các cơ sở chiến lược của Hy Lạp.

Thương vụ nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ của Athens trước các mối đe dọa từ tên lửa, máy bay và thiết bị bay không người lái.

Hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó có chuyển giao công nghệ và chuyên môn cho ngành công nghiệp quốc phòng Hy Lạp.

Lãnh đạo quốc phòng hai nước đánh giá Israel và Hy Lạp có những lợi ích chiến lược và thách thức chung trong khu vực, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh.

Athens dự kiến chi khoảng 28 tỷ euro đến năm 2036 cho chương trình Achilles Shield, đồng thời lên kế hoạch mua tới 40 tiêm kích F-35 của Mỹ và các tàu chiến từ Pháp, Italy.

Hy Lạp hiện dành gần 3,5% GDP cho quốc phòng, thuộc nhóm các nước NATO có mức chi cao nhất. Nước này cũng là thành viên EU đầu tiên áp dụng hệ thống phòng không đa tầng của Israel.

Israel đang đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang châu Âu. Năm 2023, nước này ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 cho Đức.

Sau đó, thỏa thuận được mở rộng, nâng tổng giá trị lên 6,5 tỷ USD, trở thành hợp đồng xuất khẩu quân sự lớn nhất trong lịch sử Israel.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028-2034: Phép thử cho sự đoàn kết nội khối
Trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu cho quốc phòng, an ninh và cạnh tranh công nghệ gia tăng mạnh mẽ, Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với cuộc đàm phán ngân sách dài hạn khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Bài toán nan giải giữa tham vọng chiến lược và khả năng tài chính thực tế của các quốc gia thành viên có nguy cơ khoét sâu thêm vào sự chia rẽ vốn đã âm ỉ trong nội khối nhiều năm qua.
31/08/2026
Cử tri Iceland nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập EU
Theo Đài phát thanh quốc gia Iceland RUV, cử tri nước này đã bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 29-8, khiến vấn đề gia nhập khối nhiều khả năng tiếp tục bị gác lại.
31/08/2026
Khủng hoảng di cư tiếp diễn ở Ceuta, Tây Ban Nha
Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, cảnh báo Ceuta đang ở trong tình trạng nghiêm trọng khi hàng nghìn người di cư vẫn ở lại sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Maroc hồi cuối tháng 7 vừa qua.
31/08/2026
NASA phóng kính thiên văn không gian Roman, kỳ vọng lập bản đồ vũ trụ mới
Ngày 30/8, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng kính thiên văn không gian thế hệ mới, bắt đầu sứ mệnh lập bản đồ vũ trụ với quy mô chưa từng có và làm sáng tỏ một số bí ẩn vật lý lớn nhất.
31/08/2026