Serbia lần đầu diễn tập tấn công bằng robot và vũ khí không người lái

08:19, 14/09/2026

Ngày 13-9, Serbia trình diễn năng lực tác chiến bằng robot và vũ khí không người lái trong cuộc tập trận “Pobednik 2026”, mô phỏng một cuộc tấn công phối hợp vào khu dân cư mà không cần người điều khiển trực tiếp.

Serbia trình diễn công nghệ tác chiến không người lái trong tập trận Pobednik 2026. Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận quy tụ nhiều loại khí tài quân sự, gồm xe tăng, trực thăng cùng các phương tiện chiến đấu khác, thực hiện những đợt tấn công phối hợp nhằm vào một ngôi làng được xây dựng phục vụ huấn luyện. Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của các công nghệ tác chiến không người lái, trong đó có chó robot được trang bị vũ khí và máy bay không người lái có khả năng hoạt động tự hành.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trực tiếp quan sát cuộc trình diễn. Ông cho biết đây là lần đầu tiên Serbia tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào toàn bộ khu dân cư mà không cần người điều khiển trực tiếp các hệ thống tham gia tác chiến.

Việc đưa các hệ thống không người lái vào một kịch bản tác chiến phối hợp với lực lượng và khí tài truyền thống cho thấy Serbia đang chú trọng hơn tới khả năng kết hợp công nghệ tự hành với các phương thức tác chiến thông thường. Cuộc tập trận đồng thời quy tụ cả các công nghệ quân sự do Serbia phát triển và những hệ thống có nguồn gốc nước ngoài, tạo thành một màn trình diễn tổng hợp về năng lực quân sự của nước này.

Diễn ra tại cao nguyên Pester, khu vực có vị trí chiến lược ở phía Tây Nam Serbia và gần Kosovo, cuộc tập trận cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh Serbia tiếp tục duy trì chính sách trung lập về quân sự. Serbia tuyên bố trung lập về quân sự từ năm 2006, song vẫn tham gia chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO và không theo đuổi tư cách thành viên đầy đủ của liên minh quân sự này.

Serbia hiện là quốc gia ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu. Trong khi duy trì quan hệ hợp tác với cả các đối tác phương Tây và những đối tác bên ngoài NATO, Serbia những năm gần đây tiếp tục đầu tư vào hiện đại hóa quân đội, trong đó năng lực không người lái và các công nghệ tự động hóa ngày càng được chú trọng.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Canada tìm thế cân bằng mới giữa Mỹ và châu Âu
Khi Thủ tướng Mark Carney chuẩn bị phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Canada đang đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Mỹ và mở rộng các điểm tựa kinh tế, công nghệ, an ninh tại châu Âu.
14/09/2026
Iran kêu gọi cơ chế chung bảo đảm an ninh Trung Đông
Ngày 12-9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran “không trong tình trạng chiến tranh” với Ả rập Saudi, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực thúc đẩy đối thoại nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh.
14/09/2026
Nga - Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hợp tác kinh tế
Ngày 12-9, Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ hiện chưa thiết lập cơ chế hợp tác thương mại, kinh tế nào, dù hai bên đều nhận thấy việc nối lại quan hệ trong lĩnh vực này có thể mang lại lợi ích đáng kể.
14/09/2026
Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân
Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.
13/09/2026