Nâng cao năng lực mở rộng cơ hội
Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập thôn theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Đây không chỉ là yêu cầu sắp xếp lại đơn vị dân cư phù hợp với thực tiễn mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời mở ra kỳ vọng về không gian phát triển rộng hơn cho các địa phương.
Chú trọng tuyên truyền
Tại xã Tân Trịnh, địa phương có 17 thôn, trong đó có 2 thôn thuộc vùng III; toàn xã có 2.247 hộ với 10.733 nhân khẩu của 20 dân tộc cùng sinh sống, dân tộc Pà Thẻn chiếm đa số. Hiện có 7/17 thôn đạt tiêu chí theo quy định. Theo phương án đang được rà soát, xã dự kiến sắp xếp từ 17 thôn xuống còn 9 thôn. Việc sắp xếp được địa phương nghiên cứu kỹ trên cơ sở phù hợp với đặc điểm dân cư, văn hóa và điều kiện thực tế ở địa bàn miền núi, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn đầu mối và giữ gìn sự gắn kết cộng đồng.
![]() |
| Cán bộ xã Bình An tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp, sáp nhập thôn. |
Tại xã Bình An, đồng chí Khổng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, xã đã hoàn thiện phương án sắp xếp, trong đó có 2/17 thôn không thực hiện sáp nhập; sau sắp xếp, toàn xã giảm từ 17 xuống còn 13 thôn bản. Xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thận trọng, từng bước chắc chắn nhằm tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Khi Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và lợi ích lâu dài của chủ trương, quá trình triển khai sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn.
Sau sắp xếp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ thôn sẽ cao hơn, nhất là trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Do đó, xã sẽ rà soát, kiện toàn những vị trí còn hạn chế về công nghệ thông tin; đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cán bộ cơ sở nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Địa phương cũng tiếp tục phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng ở xã và các thôn trong hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số và thực hiện chuyển đổi số.
Theo định hướng của tỉnh, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải gắn với kiện toàn tổ chức các chi bộ, chi hội, đoàn thể ở cơ sở; đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ theo hướng phát huy vai trò của những người có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng và quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Những người có uy tín, năng lực, tinh thần trách nhiệm sẽ tiếp tục được xem xét, bố trí tham gia công tác; các trường hợp dôi dư được nghiên cứu phương án hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
Ông Ma Doãn Hưng, Trưởng thôn Bản Pước, xã Bình An cho biết, sau sắp xếp, quy mô thôn sẽ lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn nên đòi hỏi cán bộ cơ sở phải chủ động đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường nắm bắt tình hình ở cơ sở. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ thôn tiếp tục rèn luyện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển
Không chỉ nhận được sự đồng thuận từ đội ngũ cán bộ cơ sở, chủ trương sắp xếp thôn cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân. Các địa phương kỳ vọng sau sắp xếp sẽ thuận lợi hơn trong tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
![]() |
| Cán bộ xã Tân Trịnh rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp thôn phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. |
Bà Hoàng Thị Yến, người dân thôn Lũng Piat, xã Bình An chia sẻ: “Chúng tôi đồng tình với chủ trương của Nhà nước và mong sau sắp xếp sẽ có thêm điều kiện đầu tư hạ tầng, tổ chức các hoạt động cộng đồng thuận lợi hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao”.
Cùng chung quan điểm, anh Sùng Mí Chá, Bí thư Chi bộ thôn Khó Chớ cho rằng việc sắp xếp thôn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho địa phương. “Tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp thôn. Khi các thôn được tổ chức phù hợp hơn sẽ có thêm điều kiện phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm đặc trưng và nâng cao thu nhập cho người dân”, anh Chá chia sẻ.
Việc sắp xếp, sáp nhập thôn là bước đi cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Khi các nguồn lực được tập trung hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ được kiện toàn và người dân đồng thuận, những thôn mới sau sắp xếp sẽ có thêm điều kiện phát triển hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân và tạo động lực phát triển cho địa phương.
Bài, ảnh: Như Quỳnh












Ý kiến bạn đọc