Thành Long thắng lớn vụ dưa chuột

- Vụ hè năm 2023, Thành Long trở thành xã có diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột nhiều nhất huyện Hàm Yên với 13 ha. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, sản lượng vụ quả này ước đạt 700 tấn (tăng hơn 200 tấn so với vụ đông), với giá ổn định từ 5 đến 7 nghìn đồng/kg, doanh thu ước đạt trên 3,5 tỷ đồng. Tháng 7 đang là thời điểm chính vụ thu hoạch dưa chuột, nụ cười rạng ngời của bà con nông dân hiện diện trên khắp các cánh đồng.

Toàn xã Thành Long có 85 hộ dân ở các thôn Loa, Đoàn kết 1, Đoàn Kết 2, Đoàn Kết 3… tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột.

Gia đình bà Trần Thị Phương, thôn Đoàn Kết 3, xã Thành Long trồng 3 sào dưa chuột, thu lãi trên 20 triệu đồng khi đã trừ chi phí.

Nông dân xã Thành Long thường xuyên phải bổ sung nước để nâng cao năng suất và chất lượng quả.

Chị Bùi Thị Yến, thôn Loa, xã Thành Long vui mừng cho biết: Chị rất yên tâm khi liên kết trồng dưa chuột bền vững. Trong đó, nông dân cam kết sản xuất đúng quy trình tạo sản phẩm sạch, an toàn; còn phía HTX liên kết sẽ cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu đầu ra.

Các tuyến bê tông nội đồng giúp nông dân Thành Long thuận lợi trong việc sản xuất và thu hoạch dưa chuột.

Niềm vui của chị Ninh Thị Viên, thôn Đoàn Kết 3, xã Thành Long khi gia đình trồng 5 sào dưa chuột, ước thu lãi hơn 30 triệu đồng.

Dưa chuột khi thu hái về được bà con phân loại cẩn thận đóng gói 20 kg mỗi túi vận chuyển điểm thu mua tại trung tâm xã. Còn những quả dưa xấu không đạt tiêu chuẩn được thu gom về làm thức ăn cho vật nuôi.

Đa số nông dân trồng dưa xã Thành Long thu về tiền triệu mỗi ngày.

Niềm vui của nông dân xã Thành Long thắng lớn vụ dưa chuột.

Tháng 7 này, trung bình mỗi ngày nông dân xã Thành Long thu hoạch được từ 18 đến 25 tấn dưa chuột. Tất cả đều được đơn vị liên kết thu mua với giá từ 5 đến 7 nghìn đồng/ kg.