Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương, góp phần hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 15-12, Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc (Nhân đại)
![]() |
| Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát tình hình phát triển nông nghiệp đặc sắc tại khu trung tâm trình diễn sản xuất Xoài Trừng Bích thành phố Bách Sắc. |
Tham dự hội đàm về phía thành phố Bách Sắc có đồng chí Chu Vũ Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Bách Sắc; các đồng chí Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Bách Sắc; lãnh đạo các ban Nhân đại, một số ngành chức năng thành phố Bách Sắc.
![]() |
| Buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu HĐND tỉnh với đại biểu Nhân đại thành phố Bách Sắc. |
Thành phố Bách Sắc nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Tây, đây là một trung tâm giao thông và logistics then chốt trên "Hành lang Kinh tế Nam Ninh - Singapore", kết nối nội địa Trung Quốc với Việt Nam và ASEAN có địa hình chủ yếu là đồi núi, diện tích khoảng 36.200 km², dân số trên 3,7 triệu người.
Bách Sắc là một trong những "cái nôi" của dân tộc Choang với tỷ lệ chiếm khoảng 80% dân số. GDP năm 2024 của thành phố đạt 281 tỷ USD, với trọng tâm phát triển vào 4 ngành chủ lực: nhôm, lâm nghiệp, năng lượng và vật liệu mới. Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh nhờ thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.
![]() |
| Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tại buổi hội đàm. |
Đồng chí Chủ nhiệm Nhân đại Bách Sắc Chu Vũ Hồng nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm thành phố của Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang. Chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai Nhà nước, đánh dấu một bước đổi mới quan trọng trong hoạt động giao lưu đối ngoại của cơ quan đại biểu nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Chu Võ Hồng, Chủ nhiệm Nhân đại thành phố Bách Sắc phát biểu tại hội đàm. |
Đồng chí bày tỏ mong muốn cùng tỉnh Tuyên Quang thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị và toàn diện trên các lĩnh vực trọng tâm: Mở rộng thương mại song phương đối với các mặt hàng như than cốc, dệt may, vật tư nông nghiệp, kim khí, hàng gia dụng...; tăng cường hợp tác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới giao thông kết nối giữa thành phố Bách Sắc và tỉnh Tuyên Quang; Cùng nhau thúc đẩy việc mở cửa khẩu, lối mở biên giới giữa hai địa phương, sớm đưa vào hoạt động để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực y tế và đào tạo, học tập nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan dân cử, đặc biệt là trong việc hợp tác, học hỏi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nâng cao hiệu quả hoạt động.
![]() |
| Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại hội đàm. |
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Nhân đại thành phố Bách Sắc. Đồng chí đánh giá cao và vui mừng trước những thành tựu phát triển ấn tượng mà thành phố Bách Sắc đã đạt được. Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai địa phương ngày càng khăng khít, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cảm nhận rõ rệt về tình hữu nghị thân thiết.
Nhằm kế thừa và phát huy thành quả hợp tác, hữu nghị, đồng chí đề xuất một số nội dung trọng tâm: Hai bên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhận thức chung về mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tích cực góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ HĐND hai địa phương, góp phần củng cố lòng tin chính trị và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân; Phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi các văn kiện pháp lý về biên giới, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh, cùng nhau phòng ngừa tội phạm và bảo vệ môi trường sinh thái khu vực biên giới. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến trình thúc đẩy việc mở lối mở Lũng Làn - Lộng Bình.
![]() |
| Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND tỉnh Tuyên Quang và Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc. |
Đặc biệt trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên: Phối hợp nghiên cứu, phát triển các loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và năng lực của mỗi bên; mong muốn thành phố Bách Sắc tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nông nghiệp, y tế và giáo dục; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động, tạo thêm cơ hội việc làm và giao lưu cho người lao động hai bên.
![]() |
| Đồng chí Lê Thị Thanh Trà tặng quà lưu niệm đồng chí Chu Vũ Hồng. |
Đồng chí tin tưởng rằng, với thiện chí và quyết tâm của cả hai bên, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Bách Sắc sẽ không ngừng được thúc đẩy, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Tại hội đàm, đại biểu hai bên đã trao đổi và bày tỏ sự mong muốn hợp tác về kỹ thuật y tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực; chế biến nông sản, ứng dụng phổ biến máy móc nông nghiệp, vật tư nông nghiệp…
![]() |
| Cục trưởng Cục Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Bách Sắc phát biểu tại hội đàm. |
Sau hội đàm, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang và Nhân đại thành phố Bách Sắc đã ký kết Biên ban ghi nhớ hợp tác. Biên bản được xác định các nội dung lớn: Thiết lập cơ chế hợp tác giao lưu, mỗi năm tổ chức 1 lần hội đàm theo cơ chế tổ chức luân phiên tại mỗi bên; tích cực triển khai giao lưu hữu nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Hội đồng/Nhân đại, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam– Trung Quốc; thúc đẩy giao lưu hợp tác hữu nghị giữa hai bên trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng cửa khẩu, thương mại biên giới, kết nối giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch... , cùng nhau phát triển phồn vinh.
Cùng ngày, Đoàn công tác HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi hội kiến với Bí thư Thành ủy Bách Sắc Hoàng Nhữ Sinh.
![]() |
| Đoàn công tác HĐND tỉnh Tuyên Quang hội kiến đồng chí Bí thư Thành ủy Bách Sắc Hoàng Nhữ Sinh. |
Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng chí Bí thư Thành ủy Bách Sắc Hoàng Nhữ Sinh đặc biệt nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có tình hữu nghị truyền thống thắm thiết và ngày càng được tăng cường, bền chặt. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đang phát triển mạnh mẽ giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương, trong đó có thành phố Bách Sắc và tỉnh Tuyên Quang đóng vai trò quan trọng, thiết thực.
Thành phố Bách Sắc và tỉnh Tuyên Quang có nhiều nét tương đồng và sự gắn bó về điều kiện địa lý, lịch sử và văn hóa. Cả hai địa phương đều là những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có địa hình chủ yếu là đồi núi, với tiềm năng phát triển lớn về lâm nghiệp, nông nghiệp đặc sản và du lịch sinh thái, văn hóa. Đặc biệt, Bách Sắc – với tỷ lệ dân tộc Choang chiếm đa số, và Tuyên Quang – nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, đều sở hữu những giá trị văn hóa truyền thống phong phú, độc đáo, tạo nền tảng vững chắc cho giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau.
![]() |
| Trao đổi giữa đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà và đồng chí Bí thư Thành ủy Bách Sắc Hoàng Nhữ Sinh. |
Trong thời gian qua, trên tinh thần chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thành phố Bách Sắc và tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động giao lưu, ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối và hợp tác toàn diện. Những nỗ lực này đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, mở ra những hướng hợp tác tiềm năng trong thương mại nông, lâm sản, kết nối logistics, phát triển du lịch và trao đổi văn hóa – giáo dục.
Chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn công tác HĐND tỉnh Tuyên Quang là một sự kiện hết sức có ý nghĩa. Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đối với quan hệ hợp tác với Bách Sắc, mà còn là một động thái cụ thể, thiết thực để tiếp tục thúc đẩy, mở rộng và đi vào chiều sâu mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương.
Đồng chí tin tưởng rằng, thông qua những trao đổi thẳng thắn, hiệu quả trong chuyến thăm này, hai bên sẽ tìm ra thêm những phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đồng thời phát hiện những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.
![]() |
| Đồng chí Bí thư Thành ủy Bách Sắc tặng quà đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà. |
Đồng chí Bí thư Thành ủy Bách Sắc kỳ vọng, mối quan hệ giữa hai địa phương sẽ ngày càng thắt chặt, phát triển vững chắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, góp phần tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đúng như tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị và tình cảm thắm thiết mà lãnh đạo và nhân dân thành phố Bách Sắc đã dành cho Đoàn. Trên cơ sở quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện đang ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất giữa hai nước, được cụ thể hóa bằng việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược và các hoạt động sôi nổi trong "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025", đồng chí tin tưởng mạnh mẽ rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Bách Sắc chắc chắn sẽ ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn nữa.
![]() |
| Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát tình hình trấn hưng nông thôn tại thôn Bách Lí Tân |
Để hiện thực hóa điều đó, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất một số phương hướng hợp tác về kinh tế - thương mại; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Bách Sắc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Tuyên Quang trong các lĩnh vực phù hợp.
Tuyên Quang mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Bách Sắc về phát triển nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác thiết thực trong trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều hành, thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, phát huy dân chủ và xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Đồng chí mong rằng, với tinh thần "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", với sự quyết tâm chính trị và những hành động cụ thể từ cả hai phía, mối quan hệ giữa Tuyên Quang và Bách Sắc sẽ không ngừng đơm hoa, kết trái, thực sự trở thành một điển hình thiết thực, hiệu quả trong hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc.
![]() |
| Đoàn công tác HĐND tỉnh nghe lãnh đạo thôn Bách Lí Tân giới thiệu cách làm du lịch của người dân trong thôn. |
Trước đó, vào ngày 14-12, Đoàn công tác HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại địa bàn huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm. Đoàn đã tới thôn Kê Phú Độ tìm hiểu mô hình trồng cây quất ngọt, đây là một loại cây ăn quả đặc sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Nơi đây có diện tích trồng trên 25.000ha đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân.
Tại thôn Bách Lí Tân, Đoàn đã tìm hiểu mô hình phát triển du lịch nông thôn kết hợp với bảo tồn văn hóa truyền thống, một hướng đi phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần quan trọng vào xây dựng vị thế về du lịch của huyện Dương Sóc. Đoàn cũng đã tới tham quan, tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp đặc sắc tại khu trung tâm trình diễn sản xuất Xoài Trừng Bích, thành phố Bách Sắc.
Tin, ảnh: Thanh Phúc























Ý kiến bạn đọc