Họp triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025

10:23, 05/11/2025

Sáng 5-11, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà chủ trì buổi họp trực tiếp và trực tuyến.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà chủ trì buổi họp trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh chủ trì buổi họp. Buổi họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã: Quản Bạ, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc, Sà Phìn, Yên Minh, Phố Bảng, Lũng Phìn.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Lễ hội có chủ đề “Miền đá nở hoa” và sẽ được khai mạc vào 20h00, ngày 29-11-2025, tại Trung tâm xã Đồng Văn. Buổi khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; phát trên nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin Trung tâm thông tin du lịch tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu về công tác triển khai tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch.
Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu về công tác triển khai tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có các hoạt động hưởng ứng trong chuỗi sự kiện, như: Giải Bóng bàn “Cúp hoa Tam giác mạch mở rộng”; Hoạt động du lịch trải nghiệm với nội dung trình diễn, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc; Xây dựng và ra mắt sản phẩm du lịch "Rock - Tinh thần đá".

Đến nay, tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung trồng hoa Tam giác mạch tại các điểm du lịch dọc tuyến đường 4C từ cửa ngõ vào Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến trung tâm các xã, các điểm du lịch của vùng Công viên Địa chất; điểm dừng chân Cổng trời, điểm du lịch Thạch Sơn Thần; điểm dừng chân Yên Minh; dốc Thẩm Mã; đường vào nhà của Pao; Làng văn hóa 4 Lũng Cẩm; di tích Nhà Vương; Bảo tàng Cao nguyên đá; Làng văn hóa Lô Lô Chải, xã Lũng Cú; khu vực xuống bến thuyền thủy điện Nho Quế; Làng văn hóa Pả Vi... đảm bảo để hoa nở rộ trong dịp tổ chức Lễ hội. Hoa được trồng thành 3 đợt, tổng diện tích trên 300 ha.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác trồng, chăm sóc hoa Tam giác mạch.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác trồng, chăm sóc hoa Tam giác mạch.

Tại buổi họp, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về sự phối hợp trong công tác tổ chức lễ hội; vấn đề bảo đảm giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, bãi đỗ xe, thu vé, công tác truyền thông…

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà khẳng định: Lễ hội hoa Tam giác mạch được tổ chức hằng năm là sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của tỉnh, lễ hội của toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian đến lễ hội không còn nhiều, căn cứ vào Kế hoạch 102 của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, hiệp hội, cơ quan, doanh nghiệp, các xã vùng hoa Tam giác mạch cần tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, có đầu mối, có người chịu trách nhiệm. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá điểm đến mùa Lễ hội hoa Tam giác mạch của tỉnh hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Xứng đáng là điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á với nhiều danh hiệu quốc gia, khu vực và thế giới.

Tin, ảnh: Quang Hoà

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Báo Đại đoàn kết ra mắt Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc tại Tuyên Quang
Chiều 31-10, tại nhà khách Kim Bình, Báo Đại đoàn kết, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc.
31/10/2025
Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Ngày 31-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chủ trì họp báo.
31/10/2025
ĐBQH tỉnh góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Chiều ngày 4-11, tại Tổ thảo luận số 16, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng ĐBQH thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng đã thảo luận về Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
05/11/2025
Tuyên Quang vững bước trong kỷ nguyên mới
Theo sử sách, tên gọi Tuyên Quang đã xuất hiện từ rất sớm trên bản đồ hành chính của Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 1831, sau cải cách hành chính của vua Minh Mệnh, Tuyên Quang mới có bộ máy chính quyền hoàn chỉnh của một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Qua quá trình thẩm định, tổ chức hội thảo khoa học với những đóng góp cụ thể, trực tiếp của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử hàng đầu của Việt Nam về mốc thành lập tỉnh Tuyên Quang (cũ) đều thống nhất lấy ngày 4 tháng 11 năm 1831 là ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang.
04/11/2025