Hồ Thầu cần chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp tích hợp

19:41, 17/04/2026

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Lễ hội Trà Shan Tuyết Tuyên Quang 2026, ngày 17-4, tại xã Hồ Thầu đã diễn ra hội thảo “Phát huy giá trị vùng chè Shan Tuyết cổ trong phát triển du lịch nông nghiệp tuần hoàn”.

Dự hội thảo có đồng chí Vương Ngọc Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 150 đại biểu là nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng vùng chè Shan Tuyết cổ thụ theo hướng đa giá trị, như: Phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu gắn với OCOP, phát triển du lịch trải nghiệm và hình thành chuỗi liên kết giữa nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp – đơn vị lữ hành.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà nhấn mạnh: Hồ Thầu đang sở hữu một “kho báu di sản” với hơn 13.600 ha diện tích tự nhiên, trong đó có khoảng 1.600 ha chè Shan Tuyết cổ thụ, cùng hệ sinh thái rừng đặc dụng rộng lớn và cảnh quan đặc sắc như đỉnh Chiêu Lầu Thi. Tuy nhiên, thách thức đặt ra không còn là khai thác tài nguyên, mà là phát huy giá trị một cách bền vững. Theo đó, Hồ Thầu cần xác định chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp tích hợp, trong đó mỗi sản phẩm chè không chỉ mang giá trị thương mại mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, sinh thái và trải nghiệm.

Ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã Hồ Thầu.
Ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã Hồ Thầu.

Những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn chứa đựng giá trị sinh thái, văn hóa bản địa đặc sắc. Đây chính là nền tảng để Hồ Thầu phát triển những mô hình kinh tế mới theo hướng xanh, bền vững. Mỗi búp trà, mỗi tán cây đều mang trong mình câu chuyện về sự thích ứng bền bỉ với biến đổi khí hậu, về lối sống hài hòa giữa con người và môi trường. Người nông dân không chỉ là người sản xuất nguyên liệu mà dần trở thành chủ thể kinh tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Dịp này, đã diễn ra ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã Hồ Thầu, cũng như giữa tổ chức nông dân và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đây được xem là bước chuyển từ “diễn đàn” sang “hành động”, tạo nền tảng cho sự liên kết thực chất giữa sản xuất – thị trường – truyền thông.

Tin, ảnh: Nguyễn Yếm – Đức Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
Sáng 17-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.
17/04/2026
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề
Sáng 17-4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
17/04/2026
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng
Chiều 17-4, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trình tại kỳ họp thứ hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
17/04/2026
Hội Nông dân tỉnh kiện toàn nhân sự, bầu Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030
Ngày 16-4, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bầu kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh theo Điều lệ.
16/04/2026
Trang thông tin dự án Vinhomes Hóc Môn