Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phát triển giáo dục và đào tạo
Sáng 20-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025-2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường toàn tỉnh.
![]() |
Các đại biểu dự hội nghị. |
Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND; Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Tài chính.
![]() |
Cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục dự hội nghị. |
Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo, đại diện các xã, phường; các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.
Trong năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh đã có nhiều nỗ lực, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đổi mới toàn diện, đạt được nhiều thành tích nổi bật, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận.
![]() |
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị. |
Hệ thống trường, điểm trường tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được mở rộng về quy mô và từng bước nâng cao chất lượng; tỷ lệ phòng học kiên cố và trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn từng bước được khẳng định; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ tăng cao (cao hơn mức bình quân chung của cả nước); chất lượng giải và số lượng học sinh tham dự và đạt giải tại các cuộc thi, kỳ thi cấp khu vực và quốc gia ngày càng tăng; 2 lần liên tiếp tỉnh Tuyên Quang có dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025, tỉnh Tuyên Quang có 74 thí sinh đoạt giải…
![]() |
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể. |
Sau sáp nhập, toàn tỉnh có trên 1.100 cơ sở giáo dục, trường học, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên đạt 64,71%; đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm, phát triển nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai hiệu quả thu được nhiều kết quả tích cực; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, truyền thông tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh trong toàn ngành.
![]() |
Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể. |
Tuy nhiên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn đó là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn hạn chế, tỷ lệ phòng học kiên cố thấp hơn bình quân của cả nước; giáo viên các cấp học còn thiếu so với số được giao và định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chất lượng giáo dục đại trà ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, biên giới còn thấp…
![]() |
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân. |
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế cũng như đề xuất những giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của năm học 2025-2026.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026 và đến năm 2030, đó là đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, coi giáo dục và đào tạo là nền tảng của sự phát triển tỉnh Tuyên Quang mới, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển con người, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội; đổi mới giáo dục lấy học sinh làm gốc, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Cùng với đó, tập trung phát triển giáo dục gắn với văn hóa, truyền thống; chủ động hội nhập, cập nhật tinh hoa nhân loại, tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; tăng cường đầu tư gắn liền với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng; huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công, tư, mở rộng không gian sáng tạo và phát triển giáo dục bền vững. Mục tiêu đến 2030 có trên 73% trường mầm non, trên 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; 100% cán bộ, giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả thiết bị dạy học hiện đại; phấn đấu trong nhóm 25-30 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục phát triển mạnh...
![]() |
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân. |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...
Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2025-2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2025. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là "quốc sách hàng đầu", là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
![]() |
Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vân Đình Thảo trao Bằng khen cho các tập thể. |
Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, quản trị nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Ngành Giáo dục tỉnh tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện bố trí, sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đảm bảo tinh gọn, phù hợp đặc điểm, điều kiện từng vùng, từng trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo; đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
Đồng chí cũng chia sẻ với các nhà trường, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua và đề nghị các địa phương và ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện phương án khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ, quan tâm đến những giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, đảm bảo kế hoạch dạy học trong năm học...
Nhân dịp này, có 8 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 7 tập thể được nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 7 tập thể và 60 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.
Tin, ảnh: Huy Hoàng
Ý kiến bạn đọc