Giao lưu, trưng bày ảnh “Nghề cổ, Nhịp số” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

08:56, 14/05/2026

Ngày 13/5, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, trưng bày ảnh “Nghề cổ, Nhịp số” nhằm giới thiệu nét đẹp làng nghề truyền thống Việt và tinh thần lao động hăng say của các nghệ nhân tài hoa.

Các đại biểu tặng hoa cho các khách mời tại buổi giao lưu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại buổi giao lưu, nghệ nhân Trần Thị Yến, nghệ nhân Gen Z vẽ gốm Nguyễn Trần Phương Thảo (Vườn Nhà Gốm) đã chia sẻ với khán giả về nghề của mình. Theo bà Trần Thị Yến, người có hơn 40 năm bền bỉ trong nghề làm gốm, vẽ gốm thủ công Nam Bộ tại Lái Thiêu, bà gắn bó với cây cọ, với nghề gốm và coi đây như một thói quen trong cuộc sống của mình. Ở nghề nào cũng vậy để ở lại lâu với nó thì phải luôn giữ được sự đam mê và kiên trì với nghề.

Ngoài ra, khán giả còn được nghe bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (Viện Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Mekong (MEFAST), Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Dự án Đọc sách cùng Xích Lô) giới thiệu các sách về làng nghề, nông thôn như sách “Mỗi nghề một bông hoa” của tác giả Lê Minh Hoan (Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành).

Các khách mời trong buổi giao lưu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng với đó, đại sứ văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh 2023-2024, nhà báo Trung Nghĩa giới thiệu bộ sách tranh Vang danh nghề cổ (Nhà xuất bản Kim Đồng) vừa đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần 8 (năm 2026), tập trung vào các làng nghề tiêu biểu của Việt Nam.

Dịp này, từ ngày 13-17/5, Đường Sách thành phố trưng bày 19 bộ ảnh tuyển chọn tôn vinh các làng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh do sinh viên K25 Truyền thông đa phương tiện, Khoa Báo chí Truyền thông Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện, phục vụ công chúng đến đường sách.

Trưng bày 19 bộ ảnh làng nghề tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là dịp để các bạn trẻ yêu văn hóa dân tộc gửi gắm tình cảm, sự trân trọng đối với di sản nghề truyền thống cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ thông qua góc nhìn tươi mới của mình.

Triển lãm giới thiệu các làng nghề và nghề truyền thống như: Làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, Làng nghề mành trúc Tân Thông Hội (Củ Chi), Làng sơn mài Tương Bình Hiệp (phường Chánh Hiệp), Làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, Làng nghề làm Heo đất Lái Thiêu, Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông (Củ Chi), Làng muối Lý Nhơn (Cần Giờ), Làng hương Lê Minh Xuân (Bình Chánh), Làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn (Hóc Môn cũ), Làng đúc lư đồng An Hội (đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây), Làng lu Đại Hưng (phường Chánh Hiệp)…

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển lãm nhìn lại 120 năm dòng chảy tri thức của Đại học Quốc gia Hà Nội
Hướng tới kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026), Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) giới thiệu đến đông đảo công chúng triển lãm đặc biệt với tên gọi "120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng".
14/05/2026
Đêm nghệ thuật “Bản giao hưởng Hồ trên núi-Trà trong mây” tái hiện vẻ đẹp và huyền thoại Thái Nguyên
Một đêm nghệ thuật đặc biệt kết hợp giao hưởng, nhạc kịch, múa đương đại, xiếc, 3D mapping, pháo hoa và drone light… sẽ diễn ra trong lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 tối 15/5 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi-Trà trong mây”.
14/05/2026
Khuyến khích tinh thần hiếu học qua cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”
Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, đề cao yếu tố sáng tạo. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 950 năm Ngày thành lập Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của nước ta.
14/05/2026
Bản sắc riêng của chuyến tàu "Kết nối di sản miền trung"
Đưa hành khách đi qua cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, chuyến tàu "Kết nối di sản miền trung" Huế-Đà Nẵng cũng mang đến hành trình giàu cảm xúc với cảnh sắc, âm nhạc, ẩm thực hòa quyện thành bản sắc riêng của đường sắt Việt Nam hôm nay.
14/05/2026