Hội Sách Hà Nội thu hút 50 đơn vị xuất bản

08:44, 02/10/2026

Hội sách Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thu hút khoảng 50 đơn vị xuất bản tham gia với khoảng hơn 250 gian hàng.

(Ảnh minh họa)

Năm nay, Hội sách có chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, với khu vực trưng bày, triển lãm và gian hàng sách bố trí tại trục phố Đinh Tiên Hoàng từ Hàng Khay đến đền Ngọc Sơn.

Lễ khai mạc tổ chức lúc 20 giờ ngày 2/10 tại không gian sân trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, 47 Hàng Dầu, Hà Nội.

Hội Sách năm nay tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức không gian trưng bày, triển lãm sách, tư liệu chủ đề về văn hóa Thăng Long - Hà Nội và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc trải nghiệm Tủ sách điện tử Thăng Long ngàn năm văn hiến, Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám... nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa ngàn năm văn hiến, truyền thống hiếu học, danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội gắn với chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản.

Các xuất bản điện tử cũng được trưng bày, giới thiệu tại Hội Sách, như Sách điện tử; sách nói; sách đa phương tiện; trải nghiệm đọc sách trên các phương tiện điện tử.

Hội Sách còn trưng bày, giới thiệu sách của các nhà xuất bản nước ngoài; sách, sản phẩm văn hóa của một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

Dự kiến có khoảng 50 đơn vị xuất bản tham gia trưng bày, giới thiệu sách với 250 - 300 gian hàng tiêu chuẩn và các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tri ân bạn đọc.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản cũng tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch, trao đổi bản quyền và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, như giới thiệu sách “Dấu vân tay của phố” của tác giả Nguyễn Trương Quý, giao lưu sách cùng tác giả Phương Vũ sách “Hà Nội của tớ”, “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” – giao lưu qua các tác phẩm văn chương về Hà Nội của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài; trò chuyện ra mắt sách “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội, giới thiệu sách “The Next Day” của Melinda French Gates…

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tiếng khèn xóa bỏ hủ tục
Tại thôn Chúng Pả A, xã Phố Bảng, Nghệ nhân Ưu tú Vàng Chá Thào không chỉ là người "giữ hồn" văn hóa dân tộc Mông mà còn tiên phong xóa bỏ hủ tục.
30/09/2026
Kể chuyện văn hóa dân tộc bằng âm nhạc
Âm nhạc dân tộc không chỉ lưu giữ những giai điệu, mà còn chứa đựng ký ức và bản sắc của mỗi cộng đồng. Với nghệ sĩ Tuấn Anh (Trung tâm Dịch vụ công xã Mèo Vạc), tìm hiểu một nhạc cụ cũng là tìm hiểu câu chuyện văn hóa. Gần 20 năm sống và làm việc trên Cao nguyên đá, anh không chỉ học cách chơi những nhạc cụ dân tộc mà còn tìm cách làm mới, để văn hóa truyền thống có thêm một nhịp cầu đến với người trẻ và du khách.
30/09/2026
Mở cánh cửa để phim ngắn phát triển bền vững
Tốc độ phát triển nhanh chóng của phim ngắn trên các nền tảng số đang mở rộng cơ hội sáng tạo và tiếp cận công chúng, nhưng cũng tạo ra nhiều băn khoăn. Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã yêu cầu các nền tảng rà soát, ngăn chặn cung cấp sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ quy định.
30/09/2026
Vẽ sáp ong, nhuộm chàm giữa sắc vàng Tả Van
Đưa nghề thủ công truyền thống vào các sản phẩm trải nghiệm đang tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng tại Tả Van (Lào Cai). Từ các buổi vẽ sáp ong, nhuộm chàm, du khách trực tiếp khám phá văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng qua những thao tác thực hành gần gũi.
30/09/2026