Cô giáo Đinh Thị Bài – tấm gương sáng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”

14:39, 21/11/2012

HGĐT- Tại buổi lễ tuyên dương những gương sáng trong học tập và giảng dạy năm học 2011 – 2012, chúng tôi đặc biệt ấn tượng về cô giáo Đinh Thị Bài, giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc.


Sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, sau khi tốtnghiệp Trung cấp Sư phạm Hà Giang, năm 1997 cô Bài tình nguyện lên công tác tại huyện Mèo Vạc – mảnh đất đầy gian khó cực Bắc Tổ quốc. Những ngày đầu khi bước vào nghề giáo, cuộc sống của cô Bài cũng như nhiều cô giáo khác trong trường gặp không ít trở ngại. Lớp học chỉ là những tấm phên tre dựng tạm. Mùa đông rét cắt da cắt thịt, quanh năm thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực… Một thực tế đáng buồn là việc các em bỏ lớp, bỏ trường theo bố mẹ lên nương diễn ra thường xuyên. Vì thế, cứ sau 3 tháng hè, cô lại đến từng nhà dân vận động các gia đình cho con em đến trường. Có những gia đình nhìn thấy cô giáo thì đóng cửa, không tiếp. Nhưng vì tình yêu nghề, yêu trẻ và khát khao được mang con chữ đến với các em nơi đây, nên bước chân cô Bài đã không ngừng nghỉ. Cảm thông với sự thiếu thốn của các em, hàng tháng cô lại dành một khoản tiền lương ít ỏi của mình mua quần áo mới, sách vở, đồ dùng học tập cho các em.

 

Tâm sự với chúng tôi, cô Bài cho biết: Ở vùng cao này, muốn truyền thụ được kiến thức cho học sinh thì phải học được hai điều: Ngôn ngữ và phong tục tập quán của đồng bào. Học sinh ở đây chủ yếu là dân tộc Mông, đa số các em chưa thông thạo tiếng phổ thông, có những buổi lên lớp, cô giáo say xưa giảng bài trên bục giảng, còn dưới lớp trò ngủ ngon lành. Thế là sau những buổi lên lớp, cô Bài lại dành thời gian xuống bản, gặp gỡ, giao tiếp với người dân. Qua những buổi gặp gỡ đó, cô vừa học được ngôn ngữ của đồng bào, vừa nắm bắt được phong tục tập quán. Khi đã học được tiếng, trong những bài giảng cô sử dụng song song hai ngôn ngữ, tiếng phổ thông và tiếng địa phương. Phần nào giảng bằng tiếng phổ thông học sinh không hiểu, cô lại truyền đạt bằng tiếng địa phương để các em nắm rõ hơn. Khó khăn vất vả là thế, nhưng với sức trẻ, nhiệt huyết với công việc nên chẳng mấy chốc cô nhanh chóng nhập cuộc, vận dụng tốt những kiến thức được học khi còn ngồi ghế nhà trường, học hỏi qua đồng nghiệp đi trước, kết hợp với thực tiễn công tác, mỗi ngày cô quen dần công việc, từng bước nâng cao kỹ năng để giảng dạy hay hơn, hấp dẫn học sinh và hiệu quả đào tạo càng cao lên qua từng năm công tác.

 

Năm học 2012 – 2013 này, cô Bài chủ nhiệm lớp 2A và là Tổ trưởng khối lớp 2. Lớp học của cô có 20 học sinh, 100% là người dân tộc Mông. Ngay khi bước vào năm học, cô luôn quan tâm rèn luyện chữ viết cho các em, tích cực bồi dưỡng học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém. Từ ngày đứng lớp, lớp học của cô Bài luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua học tập của trường, 100% học trò được lên lớp, năm nào cũng có học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Bản thân cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong buổi lễ biểu dương những gương sáng trong học tập và giảng dạy năm học 2011 – 2012 vừa được UBND tỉnh tổ chức vào tháng 9, cô giáo Đinh Thị Bài đã vinh dự đại diện cho hàng nghìn giáo viên của huyện nhận được phần thưởng cao quý này.

 

Không chỉ giỏi việc nước, cô còn là một người phụ nữ đảm việc nhà. Với gia đình, cô là người mẹ, người vợ hết mực thương yêu chăm sóc chồng con chu đáo. Người chồng không may mắc bệnh hiểm nghèo, đau ốm liên tục, mọi công việc nuôi dạy con đều do một mình cô đảm nhiệm. Đổi lại những ngày tháng vất vả đó, công lao của cô đã được đền đáp, các con cô đều chăm ngoan, học giỏi. Hiện cả 2 cháu đều đang theo học Đại học. Hai con chính là nguồn động viên lớn nhất và cũng là niềm tự hào để giúp cô vượt qua mọi vất vả trong công việc.

 

Trao đổi với chúng tôi về nghị lực nào giúp cô vượt qua tất cả những khó khăn, cô Bài cho biết: Những việc làm đời thường, bình dị nhưng mang giá trị nhân văn cao cả của Bác đã dẫn lối cho tôi trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể cho bạn bè, học sinh, người thân và xã hội; tiếp tục học tập, cống hiến là việc làm thiết thực nhất để tôi thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Với ý chí và nghị lực của một đảng viên, một giáo viên, người mẹ, người vợ, cô giáo Đinh Thị Bài là một tấm gương mẫu mực trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


THANH THỦY

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị HSSV trường Cao đẳng Sư phạm
HGĐT- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2012 – 2013. Đánh giá kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác HSSV năm học 2011 - 2012, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học tiếp theo.
30/10/2012
Ứng dụng bản đồ tư duy vào dạy học đọc - hiểu văn bản nghị luận ở trường THCS
HGĐT- Gần đây, những người quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học thường đề cập tới dạy học tích cực. Dạy học tích cực là một quan điểm dạy học trong đó bao gồm việc sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Trong dạy học tích cực có một hệ thống các kỹ thuật dạy học nhằm tích cực hóa hoạt
29/09/2012
Nâng cao chất lượng quản lý GD&ĐT bậc Mầm non
HGĐT- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bậc học mầm non có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...Thành phố Hà Giang đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về chất lượng lượng GD&ĐT trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay ở bậc học mầm non”.
27/09/2012
Ấn tượng từ một Chương trình ngoại khóa ở trường THCS Minh Khai
HGĐT- Trường THCS Minh Khai được coi là một trong những “lá cờ đầu” trong hệ thống các trường THCS của thành phố Hà Giang với bề dày thành tích qua các năm học. Để có được kết quả nổi bật đó, ngoài việc không ngừng đổi mới công tác giảng dạy, phát huy năng lực của giáo viên, phát động các phong trào thi đua trong giảng dạy và học tập, còn có sự “góp sức” của các chương trình
23/10/2012