Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho khu vực nông thôn
Trong bối cảnh tỉnh ta đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu lao động, nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật cho khu vực nông thôn ngày một tăng. Trường Trung cấp Dân tộc nội trú (DTNT) – Giáo dục thường xuyên (GDTX) Bắc Quang là điểm sáng trong đào tạo các ngành kỹ thuật gắn với nhu cầu thực tế, tạo cơ hội việc làm, thay đổi nhận thức của người lao động về học nghề.
![]() |
| Học viên trải nghiệm nghề may tại Công ty THHH Minh Trí (thành phố Hà Nội). |
Với định hướng “lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng làm mục tiêu”, Trường Trung cấp DTNT – GDTX Bắc Quang hiện đào tạo hơn 10 ngành nghề, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu cao tại khu vực nông thôn như: kỹ thuật nông nghiệp, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi – thú y, điện dân dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, tin học ứng dụng, may mặc…
Nhà trường đã chủ động khảo sát nhu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tại các xã trong tỉnh để điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng “cầm tay chỉ việc”, tăng thời lượng thực hành lên 60–70%. Nhiều mô hình thực hành ngay tại trường như khu trồng rau an toàn, mô hình chuồng trại chăn nuôi theo hướng hữu cơ, xưởng sửa chữa máy nông nghiệp, phòng thực hành điện – điện tử… giúp học sinh nắm chắc kỹ năng nghề ngay từ khi còn trên nghế nhà trường.
Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ học sinh của trường có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%, trong đó nhiều em làm việc tại các doanh nghiệp trồng cây dược liệu, hợp tác xã trồng cam VietGAP, trang trại chăn nuôi tập trung hoặc tự mở cơ sở dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp tại địa phương. Một số nghề như điện dân dụng, thú y được đánh giá là không bao giờ thiếu việc ở khu vực nông thôn.
![]() |
| Học viên thực tế kỹ thuật chăm sóc rừng trồng. |
Theo thầy giáo Phạm Văn Định, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ là dạy kỹ năng mà quan trọng hơn là tạo niềm tin để các em mạnh dạn lập nghiệp. Nhiều em trước đây rất tự ti, học lực không cao, nhưng khi được hướng dẫn thực hành, được giao nhiệm vụ cụ thể, các em trở nên say mê, tự tin, có định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.
Một trong những điểm nổi bật của Trường Trung cấp DTNT – GDTX Bắc Quang là đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương. Hàng năm, trường ký kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, các trang trại lớn và nhiều cơ sở sản xuất trong, ngoài tỉnh. Nhờ vậy, học sinh được đi thực tập, được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp ngay khi tốt nghiệp.
Trong đào tạo nghề nông nghiệp, nhà trường hợp tác với các Trung tâm Khuyến nông, Viện Di truyền Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Giống cây trồng để cập nhật kỹ thuật mới: lai tạo giống, chăm sóc cây ăn quả ứng dụng tưới nhỏ giọt, chăn nuôi hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học, qua đó các học sinh sau tốt nghiệp có thể ứng dụng ngay vào sản xuất tại gia đình hoặc địa phương.
Ở lĩnh vực điện - cơ khí, nhà trường mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp xây lắp, đơn vị cơ khí để học sinh tiếp cận công nghệ mới. Nhiều học sinh sau thời gian thực tập đã được giữ lại làm việc với mức thu nhập ổn định từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng đào tạo kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, an toàn lao động, tác phong công nghiệp. Học sinh của trường được đánh giá có tính kỷ luật và khả năng thích ứng tốt hơn so với mặt bằng chung của lao động nông thôn miền núi.
![]() |
| Giờ thực hành môn lâm sinh. |
Với đặc thù là trường dân tộc nội trú, phần lớn học sinh của trường là người dân tộc Tày, Dao, Nùng, Mông đến từ các xã khó khăn trong tỉnh. Nhà trường thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ của Nhà nước cho học sinh dân tộc thiểu số; đồng thời vận động thêm học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp để khuyến khích tinh thần tự học.
Nhiều em sau khi tốt nghiệp đã quay về quê hương lập nghiệp và trở thành những tuyên truyền viên, kỹ thuật viên, góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân. Điển hình như em Lý Văn Kiên (thôn Quang Minh, xã Bắc Quang), sau khi học nghề chăn nuôi – thú y đã mở dịch vụ tiêm phòng, chăm sóc đàn gia súc cho cả thôn, thu nhập mỗi tháng 6–8 triệu đồng. Em Nguyễn Hoàng Long, thôn Tân Lập, xã Tân Quang sau khi học xong nghề điện dân dụng đã mở cửa hàng nhỏ sửa chữa thiết bị điện gia dụng, đồng thời hỗ trợ bà con lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.
Không chỉ đào tạo kỹ năng, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ sáng tạo, hội thi tay nghề để học sinh rèn luyện sự tự tin. Nhiều mô hình sáng kiến nhỏ của học sinh như thiết bị sấy nông sản mini, máy cuốn dây điện tự động, mô hình lò ủ phân hữu cơ đã được áp dụng vào thực tiễn.
Nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ do nhà trường đào tạo đã và đang đóng góp trực tiếp vào chương trình xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, phát triển kinh tế vườn đồi, hình thành các tổ dịch vụ điện – cơ khí, thú y thôn bản, qua đó góp phần thay đổi diện mạo sản xuất nông nghiệp ở nhiều xã của tỉnh.
Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC














Ý kiến bạn đọc