Nâng cao "năng lực số" cho người khiếm thị

08:46, 20/03/2026

Sáng 19-3, tại phường Hà Đông (Hà Nội), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo “Tin học văn phòng nâng cao” dành cho học viên khiếm thị.

Các đại biểu và học viên tại lễ khai giảng. Ảnh: Khánh Linh

Điểm nhấn đáng chú ý của khóa học lần này là việc đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy, mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho người khiếm thị trong kỷ nguyên số.

Chương trình đào tạo được thiết kế chuyên sâu, bám sát thực tế công việc văn phòng hiện đại. Bên cạnh các kỹ năng cốt lõi như làm chủ hệ điều hành Windows 10, thành thạo Microsoft Word và Excel thông qua phần mềm đọc màn hình JAWS , các học viên còn được hướng dẫn sử dụng các công cụ lưu trữ trực tuyến như Google Drive, Google Docs và Google Forms để tối ưu hóa hiệu suất làm việc nhóm.

Học viên được tiếp cận với các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini, ChatGPT để hỗ trợ soạn thảo văn bản, xử lý thông tin và quản lý công việc. Đặc biệt, AI còn được ứng dụng trong công tác truyền thông, giúp người khiếm thị sáng tạo nội dung, sáng tác nhạc, thiết kế ảnh và video - những lĩnh vực vốn được coi là thách thức lớn đối với người không có thị giác.

Ông Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai mạc. Ảnh: Khánh Linh

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, khẳng định: "Chúng tôi xác định mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức tin học thuần túy, mà còn hướng tới nâng cao năng lực tự lập và mở rộng cơ hội việc làm cho học viên. Việc cập nhật kịp thời các xu hướng công nghệ mới như AI sẽ giúp học viên tự tin hơn, xóa bỏ khoảng cách trong môi trường làm việc văn phòng và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công tác truyền thông".

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội, đánh giá cao sự chủ động đổi mới của Trung tâm trong việc bắt nhịp với làn sóng công nghệ. Ông nhấn mạnh rằng đào tạo nghề gắn liền với thực tế và xu hướng xã hội là con đường ngắn nhất để người khiếm thị có được sinh kế bền vững.

Ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội khẳng định đào tạo nghề gắn liền với thực tế và xu hướng xã hội là con đường ngắn nhất để người khiếm thị có được sinh kế bền vững. Ảnh: Khánh Linh

Theo ông Việt, sự hỗ trợ từ các phần mềm đọc màn hình kết hợp với năng lực tư duy được bồi đắp từ khóa học sẽ giúp người khiếm thị hoàn toàn có thể đảm nhiệm các vị trí như quản lý mạng xã hội, chăm sóc khách hàng hoặc biên tập nội dung số. Đây chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tàn nhưng không phế”, khẳng định bản lĩnh của người khiếm thị trong thời đại 4.0.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tranh cãi xung quanh việc thu phí sử dụng nhà vệ sinh tại Hàn Quốc
Tại Hàn Quốc, một quán cà phê gây chú ý khi treo biển yêu cầu khách không mua đồ uống phải trả 2.000 won (khoảng 35,000 đồng) cho mỗi lần sử dụng nhà vệ sinh, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
20/03/2026
"Phủ sóng" cảnh báo thông minh, làm chủ "thời gian vàng" cứu hộ cứu nạn
​Nhằm nâng cao năng lực ứng phó hỏa hoạn, mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và nhà ở nằm trong khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định. Giải pháp công nghệ này giúp kết nối dữ liệu trực tiếp tới trung tâm chỉ huy, bảo đảm “thời gian vàng” cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho cộng đồng.
20/03/2026
Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình công dân Việt Nam trong xung đột tại Trung Đông
Chiều 19-3, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông.
20/03/2026
Gỡ “nút thắt” thể chế bằng sandbox và tư duy vượt khung
Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đang chuyển động nhanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật là thay đổi cách tiếp cận.
20/03/2026