Tranh cãi xung quanh việc thu phí sử dụng nhà vệ sinh tại Hàn Quốc

08:45, 20/03/2026

Tại Hàn Quốc, một quán cà phê gây chú ý khi treo biển yêu cầu khách không mua đồ uống phải trả 2.000 won (khoảng 35,000 đồng) cho mỗi lần sử dụng nhà vệ sinh, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ảnh chụp trên mạng xã hội có nội dung yêu cầu khách hàng không mua dịch vụ thì phải trả 2.000-5.000 won (khoảng 35.000-87.000 đồng) nếu dùng nhà vệ sinh. Ảnh: Internet

Nhiều chủ quán nhỏ bày tỏ sự đồng tình với quy định trên, cho rằng không ít người vào quán chỉ để sử dụng nhà vệ sinh mà không mua hàng, thậm chí còn để lại tình trạng mất vệ sinh, gây tốn kém chi phí dọn dẹp và vận hành.

Một chủ quán cà phê tại khu du lịch đông khách cho biết việc kiểm soát người ra vào nhà vệ sinh là rất khó. Có người xả rác bừa bãi, thậm chí mang cả túi rác vào bỏ trong nhà vệ sinh của quán.

Sau hai tháng hoạt động, quán này phải lắp khóa mật khẩu cho nhà vệ sinh, chỉ cung cấp mã cho khách mua đồ uống. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa hiệu quả. “Có lần một hướng dẫn viên mua một đồ uống rồi chia sẻ mã cho cả đoàn khách vào sử dụng nhà vệ sinh,” trang Korea Times dẫn lời chủ quán này.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc thu phí như vậy là thiếu hợp lý, đặc biệt với mức giá 2.000 won bị cho là khá cao. Một số người nhận định nhà vệ sinh là nhu cầu thiết yếu, không nên bị thương mại hóa quá mức.

Tranh cãi này gợi lại một vụ việc từng gây xôn xao tại Hàn Quốc năm ngoái. Khi đó, một khách hàng sử dụng nhà vệ sinh tại một quán cà phê ở thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) đã xảy ra mâu thuẫn với chủ quán.

Theo phản ánh, chủ quán yêu cầu khách phải mua đồ uống mới được rời đi, thậm chí không chấp nhận việc khách chỉ mua nước cho trẻ em mà yêu cầu phải mua cà phê. Vụ việc căng thẳng đến mức chủ quán gọi cảnh sát, nhưng cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ cơ sở để xử lý.

Những tranh cãi liên tiếp cho thấy bài toán cân bằng giữa quyền lợi kinh doanh của chủ quán và nhu cầu thiết yếu của khách hàng vẫn chưa có lời giải rõ ràng tại Hàn Quốc.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình công dân Việt Nam trong xung đột tại Trung Đông
Chiều 19-3, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông.
20/03/2026
"Phủ sóng" cảnh báo thông minh, làm chủ "thời gian vàng" cứu hộ cứu nạn
​Nhằm nâng cao năng lực ứng phó hỏa hoạn, mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và nhà ở nằm trong khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định. Giải pháp công nghệ này giúp kết nối dữ liệu trực tiếp tới trung tâm chỉ huy, bảo đảm “thời gian vàng” cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho cộng đồng.
20/03/2026
Gỡ “nút thắt” thể chế bằng sandbox và tư duy vượt khung
Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đang chuyển động nhanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật là thay đổi cách tiếp cận.
20/03/2026
Bốn nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ IX
Sáng 19/3, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 khóa VIII mở rộng chính thức khai mạc. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
20/03/2026