Bệ đỡ cho hộ nghèo

08:19, 29/05/2026

 

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ “cần câu”, nguồn vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế mới, từng bước thoát nghèo bền vững.

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, gia đình anh Hoàng Văn Lự, thôn Tân Lập, xã Tân Trào đầu tư làm dịch vụ homestay mang lại thu nhập khá.
Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, gia đình anh Hoàng Văn Lự, thôn Tân Lập, xã Tân Trào đầu tư làm dịch vụ homestay mang lại thu nhập khá.

Sinh kế bền vững

Những năm qua, cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai sâu rộng tới tận thôn thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ đó, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi hơn, giảm tình trạng vay tín dụng đen, tạo động lực phát triển sinh kế.

Vài năm trước, gia đình chị Chu Thị Hảo, hộ nghèo, có ít ruộng, thiếu vốn sản xuất nên cuộc sống quanh năm chật vật. Năm 2023, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn, chị Hảo được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Sơn Dương. Có vốn, chị đầu tư cải tạo, chăm sóc vườn chè kết hợp chăn nuôi dê, lợn sinh sản. Chị Hảo chia sẻ: “Trước đây muốn vay vốn rất khó vì không có tài sản thế chấp. Nhờ nguồn vốn chính sách, gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuất. Ban đầu cũng lo lắng, nhưng được cán bộ ngân hàng, đoàn thể hướng dẫn cách sử dụng vốn nên sau 3 năm đã đem lại hiệu quả rõ rệt, đến nay với mức thu nhập của gia đình đạt trên 150 triệu đồng/năm.

Không riêng gia đình chị Hảo, gia đình anh Hoàng Tiến Dũng, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh cũng từng nhiều năm loay hoay với bài toán mưu sinh. Năm 2022, anh được vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư nuôi trâu sinh sản, trâu vỗ béo, nuôi ong, gà địa phương. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình anh Hoàng Tiến Dũng mới dám nghĩ đến chuyện làm ăn lớn hơn. Đến nay, gia đình anh Dũng đã có 23 con trâu, 160 tổ ong, gần 200 con gà, mỗi năm thu nhập khoảng gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Điều đáng ghi nhận là phần lớn hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, tập trung phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Không chỉ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH Tuyên Quang cũng đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ gia đình có việc làm ổn định, xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn.

Cơ hội thoát nghèo

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng CSXH Tuyên Quang, đến 17/5/2026 tổng dư nợ của toàn Chi nhánh là trên 11.708 tỷ đồng, với 116.972 hộ còn dư nợ. Doanh số cho vay từ đầu năm 2026 đến 17/5/2026 là 1.931 tỷ đồng, với 26.620 lượt khách hàng vay vốn.

Hoạt động tín dụng chính sách ở Tuyên Quang được triển khai theo phương thức gần dân, sát dân. Các điểm giao dịch xã duy trì định kỳ hàng tháng, giúp người dân thực hiện thủ tục vay vốn, gửi tiết kiệm, trả nợ thuận lợi mà không phải đi xa. Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tham gia quản lý vốn vay, hướng dẫn hộ dân sử dụng vốn hiệu quả. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp. Nhiều địa phương trong tỉnh đã lồng ghép tín dụng chính sách với chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, xây dựng mô hình kinh tế, qua đó giúp người dân không chỉ có vốn mà còn có kiến thức, kỹ năng để phát triển sản xuất bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai tín dụng chính sách vẫn còn một số khó khăn: Nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng lớn trong khi nguồn vốn phân bổ còn hạn chế; một số hộ vay thiếu kinh nghiệm sản xuất nên hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người dân. Để nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, cần tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hộ vay. Đồng thời, các địa phương, Phòng giao dịch cần rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản xuất hiệu quả, có khả năng nhân rộng. Việc huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH cần được quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của người dân.

Bài, ảnh: Hoàng Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Pà Vầy Sủ đẩy nhanh tiến độ di dân ra khỏi vùng sạt lở
Sau những đợt thiên tai, hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng xuất hiện tại xã Pà Vầy Sủ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng nghìn người dân. Trước mùa mưa bão đang đến gần, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư, tăng tốc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
29/05/2026
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc
Trong 2 ngày 27 và 28-5, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
28/05/2026
Tăng tốc xây trường nơi biên giới
Giữa núi đá, sương mù và những cung đường cheo leo nơi biên giới Tuyên Quang, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang ngày đêm tăng tốc thi công các trường học nội trú liên cấp. Những công trình đặc biệt này không chỉ mở đường cho tri thức mà còn góp phần giữ vững “phên giậu” nơi địa đầu Tổ quốc.
28/05/2026
Tuyên Quang cấp hơn 1.045 tấn gạo hỗ trợ Nhân dân thời kỳ giáp hạt
Ngày 28-5, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I và khu vực IV tổ chức giao nhận, cấp phát hơn 1.045 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân kỳ giáp hạt năm 2026 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
28/05/2026