Gỡ “điểm nghẽn” chính sách cho người khuyết tật

09:50, 20/05/2026

Không chỉ ký kết quy chế phối hợp trên giấy tờ, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Khu vực 2 và UBND phường Đống Đa đã trực tiếp xuống tận nhà người dân để rà soát, đánh giá mức độ khuyết tật, tháo gỡ khó khăn cho những trường hợp nhiều năm chưa được tiếp cận chính sách an sinh xã hội.

Chủ động bảo vệ quyền lợi nhóm yếu thế

Những ngày qua, cán bộ VKSND Khu vực 2 và Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường Đống Đa đã trực tiếp đến từng hộ dân trên địa bàn để khảo sát, đánh giá thực tế tình trạng sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động cụ thể sau Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công giữa VKSND Khu vực 2 với UBND 8 phường trên địa bàn gồm: Đống Đa, Ô Chợ Dừa, Láng, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình.

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường Đống Đa phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 2 đến giám định mức độ khuyết tật cho anh Phạm Minh Hoàng. Ảnh: Hoa Thành

Theo UBND phường Đống Đa, từ ngày 1-1-2026 đến nay, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của phường đã xét duyệt cho 19 trường hợp. Trong đó, có 7 trường hợp đặc biệt nặng, 11 trường hợp nặng và 1 trường hợp nhẹ. Hiện toàn phường có 489 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, gồm 89 trường hợp đặc biệt nặng, 378 trường hợp nặng và 22 trường hợp nhẹ. Việc xét duyệt được tổ chức định kỳ vào tuần thứ hai hằng tháng để bảo đảm giải quyết kịp thời quyền lợi cho người dân.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường cho biết, nhiều trường hợp người dân tuổi cao, bệnh nặng hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên không thể tự đi lại làm thủ tục. Vì vậy, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của phường phối hợp cùng VKSND Khu vực 2 trực tiếp xuống cơ sở để rà soát, đánh giá khách quan, đúng thực tế.

“Việc phối hợp không chỉ nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật mà quan trọng hơn là giúp người yếu thế tiếp cận kịp thời các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, tránh bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ”, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa nhấn mạnh.

Không để người dân thiệt thòi vì chậm tiếp cận chính sách

Trong số các trường hợp được rà soát có anh Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1977, trú tại ngõ Thái Thịnh 1, phường Đống Đa). Theo đơn đề nghị của gia đình, năm 2018 anh Hoàng nghỉ việc do mắc bệnh Parkinson. Những năm gần đây, bệnh tình chuyển nặng khiến anh phải nằm một chỗ, không thể tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân như đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân.

Ông Phạm Khoán, bố anh Hoàng, chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều năm chỉ lo chăm con bệnh tật, cũng không hiểu hết các thủ tục để làm hồ sơ hưởng chế độ. Nay các cơ quan trực tiếp đến tận nhà xem xét, hướng dẫn, gia đình rất cảm kích”.

Một trường hợp khác là chị Bùi Thị Ích Thành (sinh năm 1976, trú tại ngõ Thái Thịnh, phường Đống Đa), bị khuyết tật vận động từ nhỏ. Hai chân teo dần, việc đi lại phụ thuộc vào nạng nhưng nhiều năm chưa được xác định mức độ khuyết tật để hưởng chính sách hỗ trợ.

UBND phường và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 giám định mức độ khuyết tật tại nhà chị Bùi Thị Ích Thành. Ảnh: Hoa Thành

Chị Thành cho biết chồng mất sớm, bản thân một mình nuôi con trong điều kiện sức khỏe hạn chế, công việc không ổn định. “Tôi đi lại khó khăn nên nhiều khi ngại làm thủ tục. Được các cơ quan đến tận nơi hướng dẫn, tôi thấy mình được quan tâm, không còn đơn độc”, chị Thành chia sẻ.

Theo ông Trần Anh Dũng, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2, việc triển khai mô hình phối hợp lần này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 04/2025 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 29 của VKSND thành phố Hà Nội về tăng cường bảo vệ quyền dân sự cho nhóm yếu thế.

“Chúng tôi xác định việc bảo vệ quyền lợi cho nhóm dễ bị tổn thương không chỉ dừng ở hoạt động kiểm sát mà cần chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn cho người dân. Những trường hợp nhiều năm chưa được xác định mức độ khuyết tật nếu không được hỗ trợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi an sinh xã hội”, ông Dũng cho biết.

Từ những buổi rà soát tại nhà dân, mô hình phối hợp giữa chính quyền cơ sở và ngành kiểm sát đang cho thấy hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm mọi người dân, nhất là nhóm yếu thế, đều được tiếp cận đầy đủ các chính sách nhân văn của Nhà nước.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tạo đột phá truyền thông, thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam
Không chỉ lan tỏa những câu chuyện nhân văn về hiến tạng cứu người, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 giữa Báo Nhân Dân và các đơn vị được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức xã hội, góp phần xây dựng hệ thống hiến-ghép mô, tạng phát triển bền vững tại Việt Nam.
20/05/2026
Bảo hiểm thất nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động
Không chỉ hỗ trợ trợ cấp tiền mặt, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay đang ngày càng phát huy hiệu quả trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động. Thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm cùng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề, nhiều lao động thất nghiệp đã sớm tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống.
20/05/2026
Tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hỗ trợ người yếu thế
Sáng 19-5, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Hà Nội.
20/05/2026
Cải thiện chất lượng dự báo thiên tai
Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết.
20/05/2026