Thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam

08:12, 27/05/2026

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ XI , nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/6, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đang triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên. Các công trình được lựa chọn kỹ lưỡng, bám sát nhu cầu thực tế ở cơ sở, vừa phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Chu Thị Bích Diệp kiểm tra mô hình trồng lúa ST25 
tại xã Đông Thọ.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Chu Thị Bích Diệp kiểm tra mô hình trồng lúa ST25 tại xã Đông Thọ.

Các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 100 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Điểm nổi bật trong các công trình chào mừng Đại hội năm nay là tính thiết thực và hiệu quả. Các cấp hội đều lựa chọn những phần việc phù hợp với nhu cầu thực tế ở địa phương, giải quyết trực tiếp những vấn đề hội viên quan tâm như phát triển sản xuất, cải thiện môi trường sống, hỗ trợ sinh kế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trên những cánh đồng ở xã Đông Thọ, những ngày này, bà con nông dân đang chuẩn bị thu hoạch giống vụ lúa mới với nhiều kỳ vọng. Hội Nông dân tỉnh lựa chọn thực hiện mô hình trồng lúa chất lượng cao ST25 tại địa phương là công trình tiêu biểu cấp tỉnh chào mừng Đại hội, với diện tích 4 ha, hỗ trợ 29 hộ dân tham gia, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Hội hỗ trợ giống, vật tư, phân bón, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho hội viên.

Theo bà Chu Thị Bích Diệp, công trình không chỉ đơn thuần là hỗ trợ mô hình sản xuất mà còn hướng tới thay đổi tư duy làm nông của hội viên. Bà cho biết: “Công trình trồng lúa ST25 là ví dụ điển hình về cách làm thiết thực, sát nhu cầu của hội viên. Chúng tôi mong muốn nông dân được tiếp cận giống lúa chất lượng cao, áp dụng quy trình sản xuất bài bản, từ đó nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới nông nghiệp hàng hóa và phát triển bền vững”.

Được lựa chọn tham gia mô hình, nhiều hộ dân rất phấn khởi bởi lâu nay việc sản xuất chủ yếu vẫn theo kinh nghiệm truyền thống, năng suất và giá trị chưa cao. Ông Nguyễn Văn Hòa, hội viên nông dân xã Đông Thọ chia sẻ: “Khi tham gia mô hình trồng lúa ST25, chúng tôi được hỗ trợ kỹ thuật, giống mới và hướng dẫn quy trình chăm sóc. Đây là giống lúa có chất lượng gạo tốt, nếu vụ đầu đạt hiệu quả, gia đình sẽ mở rộng diện tích sản xuất và liên kết đầu ra ổn định hơn”.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất, nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội còn gắn với công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Các cấp hội đã vận động hội viên giúp nhau ngày công lao động, hỗ trợ cây, con giống, phân bón, vốn vay ưu đãi cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ sở hội tổ chức thăm hỏi, trao sinh kế cho hội viên nghèo, tạo động lực để bà con vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Phong trào thi đua cũng lan tỏa mạnh mẽ tại các cơ sở hội. Ở nhiều địa phương, hội viên tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng tuyến đường hoa, đào hố rác tự quản, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang đồng ruộng. Những phần việc tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội Nông dân xã Kiên Đài tặng cây tre giống cho nông dân thôn Khau Tàm.
Hội Nông dân xã Kiên Đài tặng cây tre giống cho nông dân thôn Khau Tàm.

Tại xã Kiên Đài, phong trào thi đua chào mừng Đại hội được cụ thể hóa bằng những hoạt động hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Ông Ma Ngọc Đào cho biết, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ tre giống cho các hộ chăn nuôi dúi ta tại thôn Khau Tàm nhằm giải quyết nguồn thức ăn ổn định cho đàn vật nuôi. Đây là mô hình bước đầu cho hiệu quả tích cực, giúp hội viên giảm chi phí chăn nuôi và mở rộng quy mô sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn tập trung xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể như chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác sản xuất nông sản sạch, hợp tác xã chè, dâu tằm, rau an toàn… Thông qua liên kết sản xuất, hội viên từng bước thay đổi phương thức canh tác manh mún sang sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng giúp nông dân nâng cao thu nhập, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”.

Thông qua các phong trào thi đua, vai trò của tổ chức Hội Nông dân tiếp tục được khẳng định rõ nét trong đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các công trình, phần việc không chỉ tạo dấu ấn hướng tới ngày hội lớn của giai cấp nông dân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Ngân Hà 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dự báo cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh đạt cấp III, cấp IV
Hiện nay, do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, môi trường và tính mạng của người dân.
26/05/2026
Hơn 22.900 thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10
Chiều nay (26-5), hơn 22.900 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-5-2026.
26/05/2026
Quyết tâm kiến tạo chính quyền phục vụ
Sự thăng hạng lịch sử trên bản đồ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 là thành quả của những nỗ lực tinh gọn bộ máy và tư duy hành động quyết liệt của tỉnh. Thành tích này là động lực, nhưng quan trọng hơn là tỉnh đã nhìn ra những việc chưa làm được để tập trung tháo gỡ dứt điểm. Tinh thần chung là không chờ người dân đến "xin" giải quyết, mà bộ máy chính quyền phải chủ động phục vụ.
26/05/2026
Xây dựng môi trường không khói thuốc lá
Diễn ra từ ngày 25-5 đến 31-5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không khói thuốc 31-5 năm 2026 nhằm cảnh báo về các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc ngụy trang các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để thu hút giới trẻ. Trước làn sóng của các loại thuốc lá thế hệ mới, việc nâng cao nhận thức cộng đồng đòi hỏi công tác truyền thông phải thực hiện đồng bộ, trực quan, sinh động, hướng tới xây dựng một môi trường sống lành mạnh không khói thuốc.
26/05/2026