Đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh

08:40, 08/07/2026

Sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn để tinh gọn đầu mối, mở ra không gian mới cho sự phát triển toàn diện tại cơ sở. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu về không gian sinh hoạt, sự đồng thuận của người dân đã nhanh chóng định hình nên những khu dân cư văn minh, hòa hợp.

Về chung một nhà

Giai đoạn đầu sau sáp nhập luôn là bài toán cân não đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Khoảng cách địa lý nới rộng, quy mô dân số tăng gấp đôi, gấp ba, nhưng áp lực lớn nhất lại nằm ở rào cản tâm lý. Làm sao để hòa hợp những con người vốn đã gắn bó ruột rà với tên làng, tên bản cũ suốt hàng chục năm trời là một thử thách không hề đơn giản.

Thôn Nậm Ngần, xã Tân Quang hôm nay được hình thành từ việc sáp nhập của 3 thôn cũ gồm: Ngần Thượng, Ngần Hạ và một phần của thôn Nậm Mu. Những ngày đầu về chung một nhà, không khí e dè bao trùm, ngay cả trong các buổi sinh hoạt chi bộ hay họp thôn, người dân vẫn phân chia ranh giới rõ rệt. 

Người dân xã Bình An đồng lòng xây dựng tuyến đường hoa.
Người dân xã Bình An đồng lòng xây dựng tuyến đường hoa.

Nhớ lại khoảng thời gian nhạy cảm đó, ông Trương Văn Tệp, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Nậm Ngần trải lòng: Thấy cái bụng người dân chưa thông, cái chân chưa muốn bước qua nhà nhau, Ban Công tác Mặt trận thôn đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà. Mình mượn chính cái sân thể thao, cái nhà văn hóa để làm cái cầu nối kéo người dân lại gần nhau hơn. Từ những trận đấu bóng chuyền, hay Câu lạc bộ hát Páo dung đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Ông Tệp cười bảo: Giờ thì không còn cái tên thôn Ngần Thượng, Ngần Hạ hay Nậm Mu xa cách nữa rồi, ai ai cũng tự hào với cái tên thôn Nậm Nguồn mới.

Anh Lý Chòi Xin vui mừng bảo, ngày trước ở thôn cũ ít thanh niên, muốn lập cái đội bóng chuyền cũng chịu thôi. Giờ về chung thôn mới rồi, dân bản đông đúc, thanh niên nhiều hơn, lập được hẳn cái đội bóng tử tế nên cái bụng ai cũng ưng, cũng phấn khởi lắm. Anh em tập ngày tập đêm, quyết tâm mang cái giải của xã về cho thôn mình đấy!

Cũng giống như Nậm Ngần, tổ dân phố 21, phường An Tường hôm nay là ngôi nhà chung được sáp nhập từ 3 tổ dân phố: Đồng Lem, Hợp Hòa 1 và Hợp Hòa 2. Đứng trước một địa bàn rộng lớn với quy mô lên tới 577 hộ dân, bà Lê Bích Thủy, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố không giấu được niềm tự hào: Ngày đầu sáp nhập tổ dân phố lo lắm! 3 tổ cũ là 3 nếp sinh hoạt, 3 đặc thù khác nhau, quản lý hơn 500 hộ dân không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng, nhờ làm tốt công tác dân vận, mưa dầm thấm lâu mà lòng dân đã đồng thuận.

Bà Thủy chia sẻ, giờ đây tổ dân phố 21 đã trở thành một khối đoàn kết thống nhất, không còn khoảng cách giữa các tổ cũ. Sức mạnh của 577 hộ dân khi quy về một mối đã tạo nên những nguồn lực to lớn mà trước đây từng tổ riêng lẻ không thể làm được. Hệ thống đèn điện chiếu sáng của tổ được mở rộng, phong trào văn hóa, thể thao phát triển sôi nổi, và quan trọng nhất là tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế được nhân lên gấp bội. Tổ dân phố 21 giờ đây không chỉ lớn về quy mô, mà đang vững vàng khẳng định vị thế của một khu dân cư văn minh, kiểu mẫu của phường An Tường.

Hương ước mới, nếp sống mới

Ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố không đơn thuần là phép cộng cơ học về địa giới hay dân số. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để các địa phương gạn đục khơi trong, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, vừa đào thải những hủ tục, nhường chỗ cho các bản hương ước, quy ước mới văn minh, phù hợp với xu thế phát triển.

Đồng bào dân tộc Pà Thẻn xã Tân Quang giữ gìn nghề dệt truyền thống.
Đồng bào dân tộc Pà Thẻn xã Tân Quang giữ gìn nghề dệt truyền thống.

Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy mới này là sự chuyển biến tích cực trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Những mâm cỗ linh đình kéo dài nhiều ngày, những thủ tục rườm rà gây gánh nặng kinh tế trước đây giờ đã được giản lược, tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng không làm mất đi nét đẹp truyền thống. Đáng quý hơn, tình làng nghĩa xóm không hề bị pha loãng mà ngày càng thắt chặt qua các hoạt động tương thân tương ái. Giờ đây, khi có một gia đình gặp hoạn nạn, không còn sự phân biệt trước đây thuộc thôn nào, xóm nào. Cả khu dân cư mới đều chung tay đùm bọc, sẻ chia lúc khó khăn.

Đồng chí Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình chia sẻ: Những ngày qua, thiên tai mưa lũ tràn qua gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Thế nhưng, chính trong gian khó, ranh giới sau sáp nhập hoàn toàn biến mất, tất cả bà con đã cùng chính quyền ứng cứu, san sẻ từng nắm gạo, bó rau và giúp các hộ bị ảnh hưởng dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Sự đùm bọc, tương trợ kịp thời ấy là minh chứng sống động nhất cho thấy lòng dân đã thực sự quy về một mối.

Tinh thần đoàn kết sau sáp nhập đã và đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các vùng quê. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sự thay đổi từ mỗi người dân trong những ngôi nhà chung sau sáp nhập đã cho thấy: Khi chủ trương đúng đắn gặp được lòng dân đồng thuận, mọi rào cản đều sẽ bị xóa nhòa, mở ra một chương mới cho sự phát triển bền vững của mỗi xóm làng.

Bài, ảnh: Đoàn Thư


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phật giáo Tuyên Quang: Phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”
Phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, Phật giáo tỉnh Tuyên Quang không ngừng củng cố khối đại đoàn kết tăng ni, phật tử; đổi mới các hoạt động phật sự, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, Phật giáo tỉnh tiếp tục lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
08/07/2026
Mở đường từ đồng thuận
Tròn 25 năm làm trưởng thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành, anh Phạm Đình Thắng được người dân quý trọng gọi bằng cái tên rất đặc biệt “Vua giải phóng mặt bằng”. Danh xưng đó được tạo nên từ hàng nghìn bước chân đi từng ngõ, gõ từng nhà, từ sự kiên trì lắng nghe, thuyết phục của anh để mỗi mét đất người dân tự nguyện hiến tặng đều trở thành nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân.
08/07/2026
Nghĩa cử tri ân
Tháng Bảy về, những cơn mưa đầu hạ như dịu hơn trước những nén hương thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ. Trên quê hương Tuyên Quang nghĩa tình dành cho người có công với cách mạng luôn được vun đắp bằng những việc làm thiết thực.
08/07/2026
Độ bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng
Sáng 7-7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn hệ thống sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH cơ sở.
07/07/2026