Tôn vinh 24 tác phẩm báo chí xuất sắc về bình đẳng giới

09:17, 16/07/2026

Chiều 15-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng ban tổ chức giải; bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, bình đẳng giới là tạo cơ hội để mỗi người, dù là phụ nữ hay nam giới, đều có thể phát huy năng lực, được tôn trọng, được lựa chọn và được phát triển trên cơ sở bình đẳng về quyền, trách nhiệm và cơ hội. Chỉ khi nhận thức thay đổi, hành vi mới thay đổi; chỉ khi mỗi người cùng hành động, bình đẳng giới mới thực sự trở thành một giá trị được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Muốn đạt được điều đó, cả phụ nữ và nam giới đều cần hiểu đúng về giới, nhận diện được những khuôn mẫu, định kiến và rào cản vô hình đang cản trở sự phát triển của mỗi người. Chỉ khi nhận thức thay đổi, hành vi mới thay đổi; chỉ khi mỗi người cùng hành động, bình đẳng giới mới thực sự trở thành một giá trị được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy và bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam trao giải A thể loại báo điện tử cho tác giả Trần Lệ Thủy (Báo Phụ nữ Việt Nam). Ảnh: Phan Tuấn

Bà Nguyễn Thị Minh Hương cũng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí: mỗi tác phẩm chất lượng về bình đẳng giới không chỉ cung cấp thông tin mà còn giúp công chúng hiểu đúng hơn về vấn đề giới, góp phần xóa bỏ định kiến ăn sâu trong nhận thức, khuyến khích chia sẻ trách nhiệm giữa phụ nữ và nam giới, đồng thời khẳng định bình đẳng giới mang lại lợi ích cho quốc gia.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phan Tuấn

Chia sẻ tại chương trình, bà Caroline Nyamayemombe cho rằng sự đồng hành bền bỉ của các nhà báo là chìa khóa giúp phụ nữ dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế tiếp cận công nghệ, làm chủ kinh tế, đồng thời mong báo chí tiếp tục phá vỡ định kiến giới.

Ban tổ chức cho biết, giải nhận năm nay được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí và người làm truyền thông cả nước, với tổng cộng 138 tác phẩm của 109 tác giả và nhóm tác giả thuộc 4 loại hình: Báo điện tử (70 tác phẩm), báo in (28 tác phẩm), phát thanh (28 tác phẩm) và truyền hình (12 tác phẩm).

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy và bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Phan Tuấn
Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Phan Tuấn

Qua vòng sơ tuyển, 85 tác phẩm được đưa vào chung khảo, trong đó chủ đề phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới chiếm tỉ lệ cao nhất. Các đề tài quyền năng kinh tế cho phụ nữ, chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và mô hình tiêu biểu cũng được thể hiện sinh động.

Ban Giám khảo đã chọn 24 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải ở 4 loại hình, mỗi loại hình gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao giải tập thể cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham gia và đạt chất lượng tốt.

CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI A, GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI LẦN THỨ II

- Giải A thể loại báo in: Loạt bài "Nhà an toàn - Mở cửa để "đóng" bạo lực" của nhóm tác giả thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

- Giải A thể loại báo điện tử: Loạt bài "Phụ nữ miền núi trên 'cao tốc số" của tác giả Trần Lệ Thủy - Báo Phụ nữ Việt Nam.

- Giải A thể loại phát thanh: Loạt bài "Nỗi đau không nhìn thấy" của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Giải A thể loại truyền hình: Tác phẩm "Bình đẳng giới - nền tảng thúc đẩy tiến bộ xã hội" của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nối nhịp hữu nghị, giữ vững biên cương
Chương trình kết nghĩa giữa các thôn biên giới Việt Nam - Trung Quốc đang từng bước khẳng định hiệu quả của một mô hình đối ngoại Nhân dân thiết thực. Tại tỉnh Tuyên Quang, chương trình không chỉ là cầu nối gắn kết tình đoàn kết giữa Nhân dân hai nước mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.
16/07/2026
Vì mọi người, ở mọi nơi
“Vì mọi người, ở mọi nơi” không chỉ là thông điệp mà còn được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tuyên Quang cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực trong giai đoạn 2022 - 2026. Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, Hội đã trở thành cầu nối tin cậy giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người yếu thế, điều phối hiệu quả các nguồn lực để sự sẻ chia đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
16/07/2026
Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng
Tình trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân; làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất, kinh doanh chân chính. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần phải có mô hình quản lý phù hợp.
16/07/2026
[Ảnh] Cùng trung tâm giám định giải mã ADN của anh hùng liệt sĩ
Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm triển khai từ 15/3/2026 đến 27/7/2027, Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện một sứ mệnh lịch sử: xác định danh tính cho hàng nghìn hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
16/07/2026