Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc

14:00, 09/10/2026

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức “Hội thảo về Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc”, với sự tham dự đại diện các bộ, ngành, các tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, kinh tế chăm sóc...

Đại biểu các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, kinh tế chăm sóc tham dự hội thảo. (Ảnh: NHẬT ANH)

Hội thảo nhằm góp phần triển khai các định hướng về kinh tế chăm sóc đã được thống nhất tại các khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực về bình đẳng giới; đồng thời thu thập thông tin đầu vào cho công tác hoạch định và thực thi chính sách về thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh biến động về nhân khẩu học.

Đồng thời, hội thảo cũng đóng vai trò như một phiên tham vấn kỹ thuật nhằm thu thập ý kiến, góp phần từng bước định hình chủ đề và các nội dung ưu tiên cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế và các sự kiện liên quan mà Bộ Nội vụ sẽ đăng cai, tổ chức trong Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: NHẬT ANH)

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết: Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc là một vấn đề không mới, nhưng đang đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, hệ thống và phù hợp hơn với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Kinh tế chăm sóc không chỉ là vấn đề an sinh xã hội hay bình đẳng giới, nó còn là vấn đề của thị trường lao động, năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những thay đổi dài hạn về nhân khẩu học.

Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Caroline Nyamayemombe cũng chia sẻ cách hiểu về kinh tế chăm sóc, từ một mối quan tâm chủ yếu về mặt xã hội sang một thành phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng kinh tế.

“Chăm sóc là cơ sở hạ tầng kinh tế và cần được đối xử đúng nghĩa…; đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, giá phải chăng và chất lượng cao có thể mang lại ba lợi ích: việc làm ổn định, bình đẳng giới tốt hơn và nền kinh tế mạnh mẽ, bền vững hơn”, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận việc xây dựng hệ thống chăm sóc hiệu quả đòi hỏi trách nhiệm và đầu tư chung từ chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và gia đình, bao gồm các dịch vụ chăm sóc, môi trường làm việc thân thiện với gia đình, bảo trợ xã hội, phát triển các doanh nghiệp chăm sóc và đổi mới sáng tạo.

Năm 2027, Việt Nam sẽ là chủ nhà của APEC, trong đó, Bộ Nội vụ sẽ đảm nhận trọng trách chủ trì, tổ chức Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC (Hội nghị cấp Bộ trưởng), Đối thoại công-tư về Phụ nữ và Kinh tế và các sự kiện liên quan.

Trong vai trò này, Việt Nam có thể đóng góp cho APEC bằng cách thúc đẩy một chương trình nghị sự toàn diện về kinh tế chăm sóc định hướng thực thi. Do đó, hội thảo được đánh giá là một phiên tham vấn có tính chuyên môn cao, tạo cơ hội để xác định các lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác khu vực và đặt vấn đề nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vào khuôn khổ chương trình nghị sự rộng hơn về năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi.

Các khuyến nghị được đưa ra từ hội thảo sẽ góp phần hỗ trợ công tác chuẩn bị cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2027 và các sự kiện liên quan.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dạy học sinh dùng AI đúng cách
Trong vài năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các nền tảng số đã nhanh chóng thấm sâu vào mọi hoạt động giáo dục, từ việc tìm kiếm thông tin, chuẩn bị bài giảng của giáo viên đến quá trình tự học, giải bài tập của học sinh. Để trí tuệ nhân tạo phát huy đúng giá trị, trở thành trợ thủ đắc lực nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu, đòi hỏi sự chủ động, đồng hành chặt chẽ từ phía nhà trường, giáo viên, phụ huynh và chính các em học sinh.
09/10/2026
Linh Hồ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Viettel Tuyên Quang
Chiều 8-10, UBND xã Linh Hồ phối hợp với Viettel Tuyên Quang tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.
09/10/2026
Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ I
Sáng 9-10, Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự đại hội có Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Đông y một số tỉnh bạn và 62 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 hội viên Hội Đông y trên địa bàn tỉnh.
09/10/2026
Đổi mới tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh
Nhìn lại chặng đường lịch sử, dù ở mỗi giai đoạn phát triển, điều kiện khách quan và chủ quan có sự thay đổi với những thuận lợi cùng thách thức riêng, nhưng vị thế, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam luôn được khẳng định.
09/10/2026