Hiệu quả của Dự án “Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại Việt Nam” tỉnh Hà Giang
HGĐT- Tham dự một buổi sinh hoạt nhóm Hoa Hướng Dương tôi mới cảm nhận được nỗi đau của những phụ nữ nhiễm HIV, thấy được niềm vui, niềm tin và nghị lực của vượt qua mặc cảm bệnh tật và ý nghĩa của hoạt động nhóm Hoa Hướng Dương đối với cuộc sống của phụ nữ nhiễm HIV.
Chị Nguyễn Thị M. ở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên thành viên mới của nhóm Hoa Hướng Dương tâm sự: Chưa đầy 20 tuổi, khi còn đang học ở trường Cao đẳng Sư phạm em đã biết mình bị nhiễm HIV từ người yêu. Ra trường chúng em làm lễ cưới, vợ chồng em đã đăng ký khám điều trị tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và quyết định có con. Khi mang thai được 3 tháng, em bị sảy thai, sau đó không bao lâu chồng em qua đời vì AIDS. Gia đình nhà chồng không chấp nhận một người mang bệnh như em, nên em đã phải về nhà bố mẹ đẻ. Tinh thần suy sụp, sức khỏe yếu, em luôn nghĩ cuộc sống của mình đi vào ngõ cụt. Được các chị vận động, em đã tham gia nhóm Hoa Hướng Dương, tới đây em được chia sẻ nỗi đau với những người cùng cảnh ngộ và dần tìm lại cho mình nghị lực, niềm tin yêu vào cuộc sống. Sức khỏe em đã khá lên nhiều, em đã có những người bạn để chia sẻ và hỗ trợ giúp đỡ mình trong cuộc sống.
Nhóm Hoa Hướng Dương là hoạt động trọng tâm của dự án “Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại Việt
Năm 2011, với sự đầu tư của Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, Trung tâm phòng, chống HIV đã phối hợp tổ chức được 9 lớp tập huấn về các nội dung: Lập bản kế hoạch phát triển cá nhân, truyền thông sáng tạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc SKSS, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm sớm và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tiếp cận nguồn vốn và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh... Ngoài ra, các thành viên nhóm Hoa Hướng Dương còn được đi thăm các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, được thăm quan và giao lưu với nhóm Hoa Hướng Dương thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt
Thạc sĩ Vũ Thanh Hiền, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện tại Hà Giang dự án “Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại Việt Nam” đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chuyển tuyến đa ban ngành dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đồng thời qua hoạt động của dự án đã tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ cho phụ nữ nhiễm HIV và con của họ. Hoạt động của nhóm Hoa Hướng Dương đã hỗ trợ hiệu quả cho các thành viên về tâm lý, xã hội, y tế, góp phần cải thiện nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho thành viên nhóm. Năm 2012 các hoạt động cơ bản của dự án đã kết thúc, song các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho nhóm và phụ nữ nhiễm HIV về đào tạo nghề, tiếp cận vốn vay sản xuất kinh doanh, giới thiệu việc làm...










Ý kiến bạn đọc