Phụ nữ hãy là người chủ động “vì những đứa con không lây nhiễm HIV”
HGĐT- Theo kết quả giám sát trọng điểm năm 2011, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai trên cả nước là 0,21%. Như vậy cứ 1000 phụ nữ mang thai thì có 2,1 phụ nữ bị nhiễm HIV. Trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trung bình vào khoảng 30-40%.
Như vậy mỗi năm ở Việt
Có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai nhiễm HIV chưa tiếp cận với các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đó là bản thân người phụ nữ mang thai, phụ nữ nhiễm HIV thiếu thông tin, thiếu kiến thức hoặc kiến thức không đầy đủ về phòng, chống HIV nói chung và dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con nói riêng nên họ không biết tìm đến các dịch vụ này. Hơn nữa, các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lại chưa được cung cấp một cách rộng rãi, chủ yếu ở tuyến tỉnh. Đặc biệt sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đã là rào cản khiến phụ nữ có hành vi nguy cơ, phụ nữ mang thai nhiễm HIV không tìm đến các dịch vụ y tế để được trợ giúp kịp thời ... Nhiều phụ nữ mang thai đến lúc chuyển dạ mới phát hiện ra nhiễm HIV, do đó rất khó khăn trong việc tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Trong khi đó, việc điều trị dự phòng cần phải tiến hành từ tuần thứ 14 của thai kỳ mới đạt hiệu quả cao nhất.
Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong 4 dự án quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chương trình mục tiêu hành động quốc gia này. Với chủ đề “Vì những đứa con không lây nhiễm HIV”, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho cho phụ nữ, phụ nữ mang thai, phụ nữ nhiễm HIV và người dân nói chung tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con vì chính những đứa con thân yêu của họ. Tăng cường và cải thiện việc cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ... góp phần giảm dần tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở nước ta nói chung.
Hiện nay Hà Giang là một trong các tỉnh thành phía bắc triển khai tốt nhất công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, vì vậy các bà mẹ mang thai hãy đến các cơ sở y tế để xét nghiệm HIV ngay từ những tháng đầu “Vì những đứa con không lây nhiễm HIV”.
Dịch vụ chăm sóc và điều trị toàn diện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con:
1. Cung cấp thông tin về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho các bà mẹ;
2. Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện cho phụ nữ mang thai, tập trung cho nhóm phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV;
3. Tư vấn, chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho bà mẹ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ họ;
4. Cung cấp sữa cho trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV đến 6 tháng tuổi;
5. Giới thiệu chuyển tiếp những phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV tới các cơ sở y tế, dịch vụ phù hợp.










Ý kiến bạn đọc