Vị thuốc quý từ cây Mã đề
Từ lâu Mã đề đã trở thành một người bạn quen thuộc. Không chỉ là loài cây mọc dại có sức sống mãnh liệt, Mã đề còn là một “trợ thủ đắc lực” trong việc thanh nhiệt, giải độc và điều trị các bệnh lý về đường tiết niệu.
![]() |
| Cây Mã đề. |
Công dụng: Mã đề có tính hàn, vị ngọt, đi vào kinh thận, bàng quang và phế. Cây có tác dụng chính là thanh thấp nhiệt, lợi tiểu và cầm máu.
- Trị bệnh đường tiết niệu: Trị bí tiểu, tiểu ra máu, sỏi tiết niệu, viêm thận và viêm bàng quang. Cây giúp thông lợi đường tiểu và giảm phù thũng hiệu quả.
- Bệnh hô hấp: Chữa ho lâu ngày không khỏi, viêm khí quản, giúp tiêu đờm.
- Tiêu hóa: Hỗ trợ điều trị đau dạ dày.
- Cầm máu: Dùng trong trường hợp chảy máu cam hoặc tiểu ra máu.
- Điều trị ngoài da: Lá mã đề tươi có khả năng kháng khuẩn, giúp mụn nhọt nhanh vỡ và mau lành vết thương.
Cách dùng và liều lượng:
Tùy vào mục đích điều trị, có thể sử dụng Mã đề theo các cách sau:
- Dạng sắc uống: Mỗi ngày dùng từ 10 - 20g toàn cây (khô) hoặc 6 - 12g hạt, sắc với nước uống trong ngày.
- Dùng ngoài da: Lấy một nắm lá mã đề tươi, rửa sạch, giã nát rồi đắp trực tiếp lên vùng da bị mụn nhọt.
Lưu ý:
Dù là vị thuốc lành tính, nhưng vì Mã đề có tác dụng lợi tiểu rất mạnh, người dùng không nên uống quá nhiều vào buổi tối để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đối với phụ nữ có thai hoặc người có cơ địa hư hàn, cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng.
Việc trồng một khóm Mã đề quanh nhà không chỉ làm xanh không gian mà còn tích trữ sẵn một “túi thuốc” quý giá cho sức khỏe cả gia đình.
Gia Thịnh











Ý kiến bạn đọc