Tăng “sức đề kháng” ma túy cho giới trẻ

10:45, 11/09/2026

Ma túy đang len lỏi vào đời sống của thanh, thiếu niên với những phương thức ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Những loại ma túy tổng hợp mới, ma túy “núp bóng” dưới hình thức quen thuộc cùng tâm lý tò mò, thiếu kỹ năng nhận diện của một bộ phận giới trẻ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phòng ngừa từ sớm. Cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh, thiếu niên đang được các cấp, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh chú trọng.

Đoàn viên, thanh niên phường Hà Giang 1 trực tiếp trao đổi những tâm tư tại các buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy.
Đoàn viên, thanh niên phường Hà Giang 1 trực tiếp trao đổi những tâm tư tại các buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Nhận diện từ sớm

Trong một buổi tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy được Công an xã Tùng Bá phối hợp tổ chức, thay vì chỉ nghe những quy định pháp luật hay những con số khô khan, thanh, thiếu niên trên địa bàn xã khi tham gia sẽ được đặt vào những tình huống gần gũi với đời sống. Qua hình thức hỏi - đáp, trao đổi trực tiếp, nhận diện hình ảnh và tình huống, cán bộ tuyên truyền giúp các em hiểu không phải loại ma túy nào cũng có hình dạng dễ nhận biết, đồng thời hình thành kỹ năng từ chối trước những lời rủ rê, lôi kéo. Buổi tuyên truyền đã thu hút trên 100 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thiếu tá Nguyễn Tố Như, Công an xã Tùng Bá cho biết: “Trọng tâm trong các buổi tuyên truyền của chúng tôi là làm sao để các em nghe một lần có thể nhớ, gặp tình huống có thể nhận biết và biết cách xử lý. Trước hết phải giúp các em biết ma túy có thể xuất hiện dưới những dạng nào, những lời mời chào nào cần cảnh giác và khi gặp tình huống nghi ngờ thì phải làm gì. Tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu, để các em không chỉ nghe mà còn nhớ và biết cách tự bảo vệ mình”.

Tham gia tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Văn Long, đoàn viên thanh niên xã Tùng Bá chia sẻ: “Với chúng em, những buổi tuyên truyền không chỉ cung cấp thêm kiến thức mà còn giúp thay đổi cách nhìn về ma túy. Em nhớ nhất là những tình huống được cán bộ Công an đưa ra để chúng em trả lời. Qua đó, em biết rằng nếu không rõ một loại kẹo, nước uống hay thuốc lá điện tử có thành phần gì thì tuyệt đối không nên thử. Nếu có người rủ sử dụng chất lạ, em sẽ từ chối và báo cho thầy cô, cha mẹ hoặc người có trách nhiệm”.

Dựng lá chắn an toàn

Trước tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh có xu hướng trẻ hóa, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các trường học, xã, phường trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền ngày càng được chú trọng theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận với thanh, thiếu niên; tập trung vào những phương thức, thủ đoạn mà các em có thể gặp trong thực tế. Trong những tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, triệt phá, bắt giữ 168 vụ/313 đối tượng. Trong đó có 14 vụ/23 đối tượng phạm tội về ma túy ở độ tuổi vị thành niên, chiếm 8,3% số vụ án và 7,3% số bị can trong các vụ án đã đấu tranh.

Thực tế, khi thiếu kiến thức và kỹ năng nhận diện, thanh, thiếu niên rất dễ trở thành đối tượng bị dụ dỗ, lôi kéo. Vì vậy, phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên cần sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường, lực lượng Công an, tổ chức Đoàn và chính mỗi bạn trẻ. Cùng với cung cấp kiến thức, việc tạo dựng môi trường sống và sinh hoạt lành mạnh cũng có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí Hoàng Văn Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang cho biết: Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung vào những thời điểm cao điểm. Tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, ngành Giáo dục và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi cũng sẽ đổi mới cách tiếp cận để thông tin về phòng, chống ma túy đến với người trẻ một cách tự nhiên, dễ tiếp nhận; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc lan tỏa lối sống lành mạnh, chủ động nói không với ma túy. Để mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ tự bảo vệ mình mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Một lá chắn vững chắc trước ma túy không chỉ được dựng lên bằng những biện pháp đấu tranh, xử lý, mà bắt đầu từ nhận thức của mỗi người trẻ. Khi các em biết nhận diện nguy cơ, có bản lĩnh nói “không”, biết tìm đến sự hỗ trợ khi cần thiết và được sống trong một môi trường lành mạnh, đó chính là sức đề kháng hiệu quả nhất trước ma túy. Phòng ngừa từ sớm cũng là cách bảo vệ tương lai của mỗi thanh, thiếu niên. Mỗi lời cảnh báo đúng lúc, mỗi kỹ năng được trang bị kịp thời và mỗi sự đồng hành của gia đình, nhà trường, xã hội hôm nay sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ tránh xa cạm bẫy, có thêm cơ hội học tập, trưởng thành và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chỗ dựa bình yên
Với tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, Công an xã Hùng Lợi đang phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên và củng cố niềm tin của nhân dân.
25/08/2026
Ngăn chặn hành vi lệch chuẩn trên mạng
Gần đây, nhiều nhân vật “nổi tiếng”, người có sức ảnh hưởng (Kol) trên mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng khởi tố, xử lý vi phạm trong nỗ lực làm sạch không gian mạng, xóa những nội dung lệch chuẩn.
24/08/2026
Giữ bình yên từ sức dân
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những trụ cột quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.
20/08/2026
Khắc ghi lời Bác dạy, tận tâm phục vụ Nhân dân
Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Bắc Quang thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang luôn khắc ghi lời Bác dạy, lấy sự hài lòng và an toàn của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
19/08/2026