Ban Chỉ đạo 190 tỉnh Sơn La học tập kinh nghiệm tại tỉnh ta về thực hiện công tác dân vận

- Ngày 27-11, Ban Chỉ đạo 1471 về Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đón, trau đổi học tập kinh nghiệm với Ban Chỉ đạo 190 về thực hiện công tác dân vận tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao đổi kinh nghiệm về phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đại biểu đã trao đổi thông tin, kết quả đã đạt được của phối hợp hoạt động công tác dân vận năm 2022; thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp phối hợp vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Các đại biểu tập trung thảo luận về các hình thức vận động nhân dân về cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tham gia củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện. Ban Chỉ đạo190 tỉnh Sơn La cũng học tập kinh nghiệm trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách dân tộc, tôn giáo và chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội của tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 190 tỉnh Sơn La gửi lời cảm ơn Ban Chỉ đạo 1471 tỉnh Tuyên Quang đã dành thời gian đón tiếp và nhiệt tình chia sẻ các kinh nghiệm. Đoàn công tác sẽ vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm đã tiếp thu được vào thực tế tại tỉnh Sơn La sao cho phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả, củng cố và xây dựng lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục