Bắt đầu thi đấu môn đua xe đạp tại Hòa Bình

Chiều 14/5, môn đua xe đạp SEA Games 31 chính thức được diễn ra tại tỉnh Hòa Bình với 2 phân môn: Xe đạp địa hình 5 nội dung: đổ đèo cá nhân nam, nữ; băng đồng Olympic nam, nữ; băng đồng tiếp sức đồng đội nam, nữ; Xe đạp đường trường 7 nội dung: đổ đèo cá nhân nam, nữ; băng đồng Olympic nam, nữ; băng đồng tiếp sức đồng đội nam, nữ.

Các vận động viên thi đấu nội dung đổ đèo.

Tổng số tham gia môn đua xe đạp có 260 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 8 quốc gia gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Campuchia, Lào và Singapore.

Trong đó, 90 vận động viên, huấn luyện viên dự thi nội dung xe đạp địa hình; 150 vận động viên, huấn luyện viên dự thi nội dung xe đạp đường trường.

Riêng đội tuyển xe đạp Việt Nam có 39 vận động viên, trong đó ở nội dung thi đấu xe đạp đường trường có 16 vận động viên, 5 huấn luyện viên; nội dung xe đạp địa hình có 14 vận động viên và 4 huấn luyện viên.

Tham dự nội dung đổ đèo nữ có 9 vận động viên đến gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, và Philippines. Trong đó, các đội Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam, mỗi đội có 2 vận động viên thi đấu. 

Đội tuyển Indonesia có 1 vận động viên thi đấu. 2 vận động viên của đội tuyển chủ nhà Việt Nam là Quàng Thị Soan (56) và Nguyễn Tuyết Phương (59).

Nội dung Đổ đèo nam, có 10 vận động viên của 5 quốc gia gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Mỗi nước có 2 vận động viên tham gia thi đấu. Tham gia nội dung này, đội Việt Nam có 2 vận động viên đăng ký thi đấu là Tống Thanh Tuyền (51) và Nguyễn Hữu Thành (52). 

Tại Hòa Bình, thời tiết mát mẻ, đường đua đạt tiêu chuẩn là điều kiện lý tưởng để các vận động viên tranh tài. Ban tổ chức địa phương đã chuẩn bị tốt về các điều kiện cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục