Tân trào trước ngày hội lớn
Trong sắc cờ đỏ rực rỡ khắp bản làng vùng ATK, cử tri xã Tân Trào đang hòa chung niềm vui, không khí Ngày hội non sông. Mảnh đất lịch sử từng chứng kiến những quyết sách quan trọng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mỗi lá phiếu hôm nay tiếp tục thể hiện niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đồng thời mở ra kỳ vọng mới cho sự phát triển của vùng đất Tân Trào Anh hùng.
Từ Trung Yên lịch sử
Từ cuối năm 1952 - 1954, Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (khi đó là quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội và Chủ tịch Mặt trận Liên Việt) đã chọn ở và làm việc tại xã Trung Yên (cũ), nay là xã Tân Trào. Trong giai đoạn từ năm 1952 - 1954 đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Mặt trận Liên Việt vào tháng 02/1953, chuẩn bị tổ chức Kỳ họp Quốc hội khóa I từ ngày 1- 4/12/1953, cùng với Chính phủ họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ... Hiện tại, Nhà lưu niệm Ban Thường trực Quốc hội đang lưu giữ, trưng bày 66 hiện vật, 255 ảnh tư liệu và nhiều tài liệu khoa học về Quốc hội, hoạt động của Quốc hội qua các thời kỳ, tư liệu về quá trình làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại đây. Với nhiều người đến với Khu di tích còn là cơ hội để tìm hiểu về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Những hiện vật được trưng bày tại đây đều là những tư liệu lịch sử giá trị được các thế hệ người dân địa phương sưu tầm. Bên cạnh đó còn là sự đóng góp của đại biểu Quốc hội các khóa từ khắp mọi miền đất nước. Hiểu rõ được tầm quan trọng cũng như giá trị của các tư liệu, hiện vật, Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ, tu tạo và tiếp tục sưu tầm để làm phong phú thêm kho tư liệu về Quốc hội.
![]() |
| Người dân xã Tân Trào biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng ngày bầu cử. |
Đồng chí Dương Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Trào khẳng định: “Phát huy truyền thống của mảnh đất lịch sử, Tân Trào sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả quản lý, vận hành và đưa Khu di tích trở thành điểm du lịch hấp dẫn về mặt lịch sử, văn hóa để nuôi dưỡng tinh thần cách mạng cho các thế hệ người dân Việt Nam”.
Đến Tân Trào hôm nay
Ngay sau sáp nhập, đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, được xã Tân Trào tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, xã tiếp nhận và quản lý 21 công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia; được giao làm chủ đầu tư 4 dự án xây dựng cơ bản, tập trung vào giao thông nông thôn, thủy lợi và cơ sở giáo dục. Đặc biệt, trên địa bàn xã đang triển khai 2 tuyến giao thông trọng điểm: tuyến đường từ xã Sơn Dương đi xã Tân Trào và Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đến Trung Yên.
Hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương, kết nối không gian phát triển và là tiền đề quan trọng để Tân Trào thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài sản xuất nông nghiệp, du lịch Tân Trào đã có sự thay đổi vượt bậc, đặc biệt từ những Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ về phát triển du lịch, như Nghị quyết 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và khung đề cương nhiệm vụ đề án phát triển du lịch đến năm 2035, tầm nhìn 2045 của tỉnh. Trong đó, du lịch lịch sử và du lịch sinh thái là điểm nhấn đối với khách du lịch đến với Tân Trào.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào với những địa danh thiêng liêng như đình Tân Trào, lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào tiếp tục là địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo du khách. Trong năm 2025, xã Tân Trào đón 100.000 lượt khách du lịch, trong đó có 48.500 lượt khách lưu trú cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của vùng đất cách mạng, với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, như nghe hát Then, đàn Tính trên hồ Nà Nưa, trải nghiệm đám cưới người Tày, cấy lúa, bắt cá ngoài ruộng, tham quan cây Di sản. Cùng với đó, sự hình thành và phát triển của Khu du lịch Flamingo Heritage Onsen & Resort tại Tân Trào đã góp phần nâng tầm hạ tầng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tạo điểm nhấn mới trong chuỗi liên kết phát triển du lịch của địa phương.
Niềm tin trước ngày hội lớn
Chuẩn bị cho đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ngoài số lượng đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Tân Trào có 36 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Đồng chí Khải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Trào chia sẻ: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất. Xã có hơn 10,2 nghìn cử tri đi bỏ phiếu tại 10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Việc tuyên truyền về bầu cử được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ qua các kênh truyền thống như băng rôn, khẩu hiệu, truyền thanh xã mà còn được truyền thông rộng rãi thông qua các nền tảng mạng xã hội như: Trang thông tin điện tử xã; trang fanpage “Tân Trào kỷ nguyên mới”; nhóm Zalo… Qua đó, vừa tăng hiểu biết, vừa nắm bắt được niềm tin, nguyện vọng của các cử tri.
![]() |
| Cán bộ, Nhân dân xã Tân Trào kiểm tra hòm phiếu trước ngày bầu cử. |
Đồng chí Bàn Viết Lai, đảng viên 65 năm tuổi Đảng ở thôn Làng Phát, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Kim Quan (cũ) năm nay vừa tròn 90 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn dành thời gian để đọc, tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Gắn bó trọn đời với công tác Đảng ở cơ sở, chứng kiến nhiều chặng đường phát triển của quê hương, đồng chí Lai chia sẻ mỗi kỳ bầu cử không chỉ là Ngày hội lớn của Nhân dân mà còn là dịp để cử tri gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Trước những đổi thay rõ nét của xã Tân Trào hôm nay - từ hạ tầng giao thông được đầu tư, du lịch từng bước phát triển đến đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên - đồng chí tin tưởng các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đề xuất những chủ trương, chính sách sát thực tiễn, góp phần đưa quê hương Tân Trào ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống của vùng đất cách mạng.
Chị Đàm Thanh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Then đàn Tính Cội Nguồn có lẽ là người cảm nhận rõ nét nhất những đổi thay của Tân Trào trong những năm gần đây. Từ những nông dân chân lấm tay bùn đam mê ca hát, những phụ nữ ở Tân Trào đã tự tin khoác trên mình chiếc áo truyền thống, biểu diễn trước biết bao khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, từ năm 2022 một số thành viên của CLB còn làm cộng tác viên cho Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, tham gia biểu diễn hát Then trên Hồ Nà Nưa, biểu diễn hát múa dân tộc phục vụ khách du lịch tại các homestay... Trước ngày hội lớn, là 1 trong hơn 10,2 nghìn cử tri của Tân Trào, chị Hiền kỳ vọng, những đại biểu được Dân tin yêu, tín nhiệm lựa chọn qua lá phiếu của mình sẽ góp tiếng nói của cử tri, xây dựng chính sách tốt hơn để đưa du lịch Tân Trào đến với đông đảo khách du lịch, qua đó, vừa góp phần quảng bá, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo thu nhập tốt hơn cho Nhân dân.
Giữa cờ đỏ thắm bay và không khí rộn ràng, hân hoan trước Ngày hội lớn, cử tri Tân Trào đã sẵn sàng đi bỏ phiếu với niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu của Nhân dân - Những người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình. Niềm tin ấy cũng chính là tình cảm thủy chung của Nhân dân Tân Trào, như trong bài thơ Việt Bắc Tố Hữu đã viết:
“Lòng ta ơn Đảng đời đời
Ngược xuôi, đôi mặt một lời song song”.











Ý kiến bạn đọc