Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục triển khai toàn diện các chiến lược

- Ngày 9-2, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Đại tá Đặng Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS); Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn dự hội nghị.

Năm 2022, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quân đội và Công an các cấp phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh quốc gia trên các địa bàn.

Đồng thời, thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với cả nước, tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã đoàn kết, gắn bó, phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá đúng, dự báo chính xác tình hình và có chủ trương, biện pháp, triển khai lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các vụ việc tiềm ẩn phức tạp ngay từ khi mới phát sinh và tại cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần quan trọng duy trì bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bộ trong thực hiện Nghị định số 03. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bộ trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của hai bộ tiếp tục phối hợp cụ thể hoá và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược quốc  phòng Việt Nam.

Lực lượng Quân đội, Công an tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là đối với âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, tác động chuyển hoá nội bộ, tuyên truyền phá hoại tư tưởng; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, kịp thời phát hiện, vô hiệu hoá hoạt động sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia. Hai lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, an dân, phục hồi và phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội.

Tin, ảnh:  Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục