Hàm Yên nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

- Sáng 18-4, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Lãnh đạo Huyện ủy Hàm Yên trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15- 5- 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hàm Yên đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác, có sức lan tỏa đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hàm Yên tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Huyện ủy Hàm Yên đã trao Bằng khen cho Thiếu tá Bàn Văn Bắc, Trưởng Công an xã Yên Lâm đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên biểu dương 22 tập thể và 39 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục