Đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ duy trì quan hệ thương mại ổn định, lâu dài giữa hai nước

Chiều 26/5, tiếp Đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Mike Crapo dẫn đầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam đánh giá cao thông điệp nhất quán của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thượng Nghị sĩ Mike Carpo, Trưởng đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc duy trì quan hệ thương mại ổn định, lâu dài giữa hai nước, đề nghị Hoa Kỳ công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam cũng như ủng hộ Việt Nam đăng cai năm APEC 2027.

Việt Nam đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm tự do hàng hải-hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh sự phối hợp của Việt Nam và Hoa Kỳ trong quá trình thảo luận, đàm phán về Sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).

Thông qua IPEF, Việt Nam mong muốn sẽ góp phần thúc đẩy thương mại khu vực tự do, mở và công bằng, duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả người dân trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ về tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh mà hai bên đã ký kết, tập trung chia sẻ thông tin, kỷ vật, nâng cao năng lực cho chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực phân tích ADN.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng ngân sách khắc phục các điểm nóng dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng của chiến tranh và tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, thúc đẩy triển khai, hoàn thành xử lý đất nhiễm dioxin tại các khu vực khác như sân bay A So (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và sân bay Phú Cát (tỉnh Bình Định).

Dẫn lại câu nói của người Việt Nam “trăm nghe không bằng một thấy”, Chủ tịch Quốc hội mong các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam nhiều hơn để thấy rõ hơn những thành tựu trong phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thượng nghị sĩ Mike Carpo, Trưởng đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ chế trao đổi, phối hợp giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nghị sĩ trẻ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Đoàn Nghị sĩ lưỡng viện Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức.

Thượng nghị sĩ Mike Crapo khẳng định, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ đối với các nước, mong muốn quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Đánh giá cao sự ủng hộ và các hoạt động Việt Nam đang triển khai liên quan IPEF, Thượng nghị sĩ Mike Crapo và các thành viên đoàn hy vọng sẽ đạt được những tiến triển tích cực đối với từng trụ cột của khuôn khổ hợp tác này; đồng thời cho rằng hai bên cần vượt lên cả khuôn khổ hợp tác IPEF để thúc đẩy quan hệ song phương.

Nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những ưu tiên rất cao của Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam, Thượng nghị sĩ Mike Crapo và các thành viên đoàn cam kết, Hoa Kỳ sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chia sẻ nhiều thông tin giúp các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về những vấn đề quan tâm, Thượng nghị sĩ Mike Crapo cho biết sẽ còn quay trở lại Việt Nam và có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai Quốc hội và hai nước.

* Nhân dịp này, chiều 26-5, Đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam tại Kỳ họp thứ năm.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục