Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự Lễ khai giảng, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và làm việc với Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang

Video không hợp lệ
- Sáng 20-11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và làm việc với Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND thành phố Tuyên Quang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự Lễ khai giảng, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
tại Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang.

Phát biểu chung vui với nhà trường tại Lễ khai giảng, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng thành tích mà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên cần chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với việc làm, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tạo uy tín và nâng tầm thương hiệu của nhà trường nhằm tăng sự hấp dẫn và thu hút người  học nghề.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng nhà trường nhân Lễ khai giảng
và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của tỉnh”, trong đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Đề án. Học sinh, sinh viên cần xác định rõ mục tiêu của mình để từ đó xây dựng cho bản thân một kế hoạch tu dưỡng, học tập, phấn đấu, rèn luyện để sau khi tốt nghiệp, trở thành những công dân có khát vọng vươn lên và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Lễ khai giảng.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cần thường xuyên quan tâm phối hợp giúp đỡ và có những đóng góp cụ thể, thiết thực đối với hoạt động để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, nhà trường đã đọc thư của Chủ tịch nước chúc mừng nhân ngày khai giảng; thư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; tặng hoa cho nguyên các giáo viên, giảng viên đã công tác trong ngành Giáo dục – Đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa cho các đồng chí nguyên là giáo viên, giảng viên đã công tác trong ngành Giáo dục – Đào tạo,
giáo dục nghề nghiệp.

Tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo kết quả một năm thực hiện “Xây dựng Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của tỉnh”. Theo đó, công tác tuyển sinh và truyền thông giáo dục nghề nghiệp được đổi mới theo hướng tiếp cận trực tiếp đối với đối tượng người học; số HSSV sau tốt nghiệp có việc làm chiếm 84%; trường hoàn thiện nhà ký túc xá HSSV, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án đầu tư Khoa Dân tộc nội trú; đề xuất đầu tư mở rộng công trình xây dựng Khoa Dân tộc nội trú; đề xuất bổ sung hạng mục đầu tư và kinh phí thực hiện Dự án Phát triển giáo dục vùng nghèo, vùng khó khăn trong Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; xây dựng, triển khai các dự án nghề trọng điểm quốc gia, quốc tế…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc làm việc với trường.

Tuy nhiên, nhà trường còn gặp một số khó khăn như: số lượng giảng viên của một số ngành nghề còn thiếu, đặc biệt là các nghề kỹ thuật; doanh nghiệp phối hợp đào tạo nghề còn ít; chưa liên kết được với các trường quốc tế và khu vực Asean để liên kết đào tạo, cung cấp nguồn lao động trong nước và xuất khẩu lao động…

Thời gian tới, nhà trường ưu tiên tuyển dụng giảng viên có trình độ cao; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tư vấn giáo dục nghề nghiệp; đào tạo theo nhu cầu danh nghiệp, phối hợp giới thiệu việc làm; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; xây dựng chương trình liên thông giữa các cấp trình độ đào tạo; hoàn thiện Dự án xây dựng Khoa dân tộc nội trú và mở rộng quy mô dự án; tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đưa nhà trường vào danh sách đầu tư trường chất lượng cao và các ngành nghề trọng điểm.

Lãnh đạo nhà trường báo cáo thực hiện Đề án xây dựng trường thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực
kỹ thuật chất lượng cao của tỉnh.

Đại biểu các sở, ban, ngành đã thảo luận đề nghị trường cần rà soát các mã ngành đã được cấp để mở mới hoặc cắt bỏ cho phù hợp; hoàn thiện tư cách pháp nhân cho các trung tâm và có phương án sắp xếp các đơn vị đầu mối cho hợp lý; trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ phục vụ giảng dạy nâng cao trình độ, tay nghề cho HSSV.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh, nhất là lao động có tay nghề kỹ thuật cao.

Đồng chí đề nghị nhà trường tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu Đề án “Xây dựng Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của tỉnh”; chủ động phối hợp với các ngành, huyện, thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án và liên kết hợp tác, đặc biệt là liên kết với các đơn vị sử dụng lao động; tập trung cao độ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong công tác đào tạo và quản lý; triển khai dạy ngoại ngữ, vì người lao động không những có thu nhập tốt mà còn học tập được kinh nghiệm sản xuất của nước bạn. Sở Lao động – Thương binh – Xã hội khẩn trương hoàn thiện đề án và kế hoạch xuất khẩu lao động báo cáo UBND tỉnh.

 

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục